Nữ sinh trường Đại học Thủy lợi hát Túy âm kết hợp với ghita và cajon

Ngô Chuyên| 27/11/2017 13:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay, tại Hà Nội, đã diễn ra vòng bán kết khu vực miền Bắc cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2017”.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2017 đã nhận được sự tham gia của hơn 1600 nữ sinh viên thuộc 212 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cả nước. Sau hơn 2 tháng tuyển chọn, Ban tổ chức đã chọn ra được 160 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng Bán kết. 

Hôm nay (27/11) 45 thí sinh xuất sắc nhất khu vực miền Bắc chính thức bắt đầu tranh tài để lọt vào vong chung kết. Mỗi thí sinh sẽ thi ba phần thi: vấn đáp, tài năng, áo dài.

Nữ sinh trường Đại học Thủy lợi hát Túy âm kết hợp với ghita và cajon

Ban giám khảo cuộc thi.

Tại vòng thi bán kết khu vực miền Bắc, Ban tổ chức được đón nhận những phần thi tài năng đặc sắc của các thí sinh, được nghe các thí sinh chia sẻ về những trải nghiệm, những bài học trong quá trình tham dự cuộc thi.

Được khán giả đánh giá là cá tính và mang chất rất riêng trong vòng thi Bán kết, cô nữ sinh Lê Hoài Thương – sinh viên năm 2 Khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủy lợi lựa chọn cho mình bài hát Túy âm với sự kết hợp của đàn ghita và cajon.

Nữ sinh trường Đại học Thủy lợi hát Túy âm kết hợp với ghita và cajon

Thí sinh Lê Hoài Thương trả lời vấn đáp ban giám khảo. Ảnh NC.

Hoài Thương chia sẻ: “Trong thời gian tham dự các vòng thi đã giúp em bản lĩnh hơn, mạnh dạn hơn”.

Dưới đây là video phần thi tài năng của thí sinh Lê Hoài Thương – sinh viên năm 2 trường ĐH Thủy lợi:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ sinh trường Đại học Thủy lợi hát Túy âm kết hợp với ghita và cajon