Nhiều học sinh tiểu học bị đau bụng, ói mửa sau khi uống sữa

T.S| 16/01/2015 21:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 15 giờ ngày 16/1, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Châu Văn Liêm (Cần Thơ), 40 em học sinh bị đau bụng, ói mửa sau khi uống sữa.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra phía nhà trường lại không đưa số em học sinh này vào bệnh viện, mà chỉ đưa xuống phòng y tế của trường để theo dõi.  

Thông tin ban đầu, thời gian này, số học sinh của Trường tiểu học Trần Hưng Đạo được cho uống sữa như mọi ngày và sau khi uống sữa thì 40 học sinh có dấu hiệu đau bụng, ói mửa. Lập tức, các em học sinh này được các thầy cô giáo trong trường đưa lên phòng y tế của trường chăm sóc và theo dõi. Sau đó, nhà trường liên hệ báo tin với các phụ huynh học sinh.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, sau khi nằm theo dõi ở phòng y tế trường thì 40 học sinh bị đau bụng, ói mửa sau khi uống sữa được nhà trường cho các phụ huynh đón về tự mua thuốc cho học sinh uống, nhưng nhiều học sinh khi về nhà vẫn còn đau bụng, ói mửa.

Cũng trong buổi chiều xảy ra vụ việc, phía công ty sữa mà các học sinh uống sữa bị đau bụng, ói mửa nghi do ngộ độc đã đến làm việc với Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Sau khi vụ việc xảy ra, phía nhà trường đã từ chối cung cấp thông tin vụ việc cho báo chí. 

Trao đổi với phóng viên tại Cần Thơ, ông Nguyễn Hùng Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, phía Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã báo cáo lên phòng về việc 40 em học sinh có dấu hiệu đau bụng, ói mửa sau khi uống sữa. Theo đó, trong 40 em học sinh trên, hiện chỉ có 1 em học sinh phải nhập viện tại Bệnh viện quận Ô Môn điều trị.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, hiện em này cũng đã xuất viện về nhà sau khi thăm khám và phía bệnh viện khẳng định số em học sinh này bị đau bụng, ói mửa không phải do ngộ độc sau khi uống sữa…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều học sinh tiểu học bị đau bụng, ói mửa sau khi uống sữa