Ngành y tế hỗ trợ đôi bạn cõng nhau đến trường

Minh Khang| 06/10/2020 20:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trường Đại học Y dược Thái Bình sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Ngô Minh Hiếu theo học tại trường và Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị sức khỏe cho Minh.

Ngô Minh Hiếu là học sinh trường THPT Triệu Sơn 5, tỉnh Thanh Hóa. 10 năm qua, Hiếu cõng Nguyễn Tất Minh, bị khuyết tật bẩm sinh, đến trường. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Minh đạt 28,1 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), còn Hiếu đạt 28,15 điểm tổ hợp B (Toán, Hóa, Sinh).

Được cộng 0,5 điểm ưu tiên, Minh đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, Hiếu không thể đỗ Đại học Y Hà Nội theo đúng nguyện vọng do thiếu 0,25 điểm. Em trúng tuyển nguyện vọng tiếp theo vào ngành Y khoa của Đại học Y Dược Thái Bình.

Ngành y tế hỗ trợ đôi bạn cõng nhau đến trường

Em Ngô Minh Hiếu đã thay đôi chân đưa người bạn khuyết tật Nguyễn Tất Minh hàng ngày đến trường. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

PGS Hoàng Năng Trọng, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thái Bình, cho biết trong cuộc họp chiều tối 6/10, nhà trường thống nhất hỗ trợ toàn bộ học phí cho Ngô Minh Hiếu với hy vọng em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, trở thành bác sĩ giỏi trong tương lai.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cho biết với Minh, tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai sẽ sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị sức khỏe, hỗ trợ em về y tế trong suốt thời gian học đại học.

Năm 2020, Đại học Y Dược Thái Bình tuyển 800 sinh viên, lấy điểm chuẩn 16-27,15, ngành Y khoa lấy cao nhất. Đại học Y Hà Nội có điểm trúng tuyển từ 22,4. Ngành Y khoa mà Hiếu đăng ký nguyện vọng 1 lấy cao nhất - 28,9 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành y tế hỗ trợ đôi bạn cõng nhau đến trường