Hơn 400 hồ sơ gửi về tham dự Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018

Ngô Chuyên| 23/10/2018 15:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 5 tháng phát động Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018, chương trình đã tiếp nhận 401 công trình, sáng kiến của 400 nhóm tác giả. Theo đó, Ban tổ chức đã chấm và chọn ra được 15 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng bán kết.

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT, Báo Tuổi Trẻ triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 nhằm cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến thuộc 3 nội dung: Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; Sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập và công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Hơn 400 hồ sơ gửi về tham dự Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018

Hình ảnh minh họa về công trình bàn học cải tiến.

Trải qua 5 tháng triển khai chương trình, Ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận 401 công trình, sáng kiến của 400 tác giả, nhóm tác giả trong nước và 1 nhóm tác giả là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

So với số lượng của năm 2016 với 267 hồ sơ và năm 2017 với 329 hồ sơ, kết quả của năm 2018 đã cho thấy sự thu hút hơn, lan tỏa hơn của chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” đối với trí thức trẻ.

Trong tổng 401 hồ sơ công trình có: 212 công trình, sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; 94 hồ sơ công trình, sáng kiến về sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; 70 hồ sơ công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục và 25 hồ sơ không thuộc ba nhóm nội dung chương trình.

Về tác giả: có 317 tác giả, nhóm tác giả là giáo viên, giảng viên trẻ; 56 tác giả, nhóm tác giả là học sinh, sinh viên; 15 tác giả, nhóm tác giả là quân nhân; 6 tác giả, nhóm tác giả là các công chức, nhân viên trong các cơ quan, tổ chức; 7 tác giả, nhóm tác giả là startup công nghệ, giáo dục.

Xét về độ tuổi, có 4 nhóm tác giả nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2007, 11 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 5 ở tỉnh Hà Nội, Hà Tĩnh và Lào Cai.

Đặc biệt, chương trình lần  có một số tác giả đã từng đạt giải chương trình trước đây có hồ sơ tham gia chương trình năm nay như: Nguyễn Quốc Huy, Lê Thị Bé Nhung, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Hồ Nam, Đặng Thị Minh Thu, Đoàn Trần Đức Hải.

Hơn 400 hồ sơ gửi về tham dự Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018

 Công trình Flash For Math.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng thống kê kết quả bình chọn tháng của các công trình được bình chọn nhiều nhất trong tháng 5: 001 Phần mềm kiểm tra kiến thức - Check Knowledge, với 35 lượt bình chọn.

Hồ sơ được bình chọn nhiều nhất trong tháng 6: 022 Phần mềm Cùng em học an toàn giao thông trên nền tảng Scratch, với 738 lượt bình chọn.

Hồ sơ được bình chọn nhiều nhất trong tháng 7: 033 Đưa giáo dục đời sống và định hướng ước mơ vào công tác giảng dạy, ươm mầm các tài năng, với 443 lượt bình chọn.

Hồ sơ được bình chọn nhiều nhất trong tháng 8: Mã số 046: Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học ở học sinh trung học thông qua các cuộc thi từ hoạt động trải nghiệm sáng tạo với 459 lượt bình chọn.

Hồ sơ được bình chọn nhiều nhất trong tháng 9: Mã số 148: Thiết kế, chế tạo và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần Quang hình học  (Vật lí 11) với 1.780 lượt bình chọn.

Ban tổ chức cũng cho biết thêm, vòng chung khảo chương trình sẽ bắt đầy từ 13h ngày 9/11/2018. Với hình thức chấm: tác giả có tối đa 5 phút để trình bày trước Ban giám khảo chung khảo về công trình, sáng kiến. Sau đó, trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo. Và dự kiến 19h30 ngày 10/11/2018 sẽ tổ chức Lễ trao giải tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 400 hồ sơ gửi về tham dự Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018