Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam liên kết với trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân mở chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành YHCT

Thái Hoàn| 15/05/2019 10:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hiện nay, hình thức đào tạo liên kết được xem như một cơ hội mở cho học sinh, sinh viên muốn trang bị cho mình tấm bằng quốc tế mà lại tiết kiệm chi phí.

Với xu thế hội nhập hiện nay, đào tạo liên kết được xem như một cơ hội mở cho học sinh, sinh viên muốn trang bị cho mình tấm bằng quốc tế mà lại tiết kiệm chi phí, vừa có thể giúp bạn nâng cao khả năng ngoại ngữ, tích lũy kinh nghiệm sống cũng như cơ hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, bạn còn được tiếp cận với tri thức giáo dục tiến bộ trong môi trường học tập trong và ngoài nước.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam liên kết với trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân mở chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành YHCT

Ban giám đốc học viện YDHCTVN chụp ảnh lưu niệm cùng ĐH Trung Y dược Thiên Tân trong chuyến thăm và làm việc

Để chắp cánh cho ước mơ du học của nhiều bạn trẻ cũng như đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh muốn gửi gắm con em mình vào một môi trường đào tạo đạt chuẩn, uy tín, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã liên kết với trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân - Trung Quốc  mở ra chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Y học cổ truyền.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam liên kết với trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân mở chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành YHCT

Đại diện 2 bên ký hợp tác đào tạo

Quyền lợi và cơ hội của học viên

Khi tham gia chương trình đạo tạo liên kết bạn sẽ được hưởng những quyền lợi và cơ hội sau:

 - Được học chương trình song ngữ Trung – Việt

- Luôn được tiếp cận với kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, được đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm giảng dạy

- Trong suốt quá trình học tập nếu sinh viên đạt kết quả cao, tích cực tham gia công tác tập thể và xã hội sẽ được khen thưởng và được đề nghị cấp xét học bổng khi đến học tại Đại học Trung Y Dược Thiên Tân (mỗi suất học bổng trị giá 20.000 NDT/năm, tương đương 70.000.000 vnđ/năm).

 - Cơ hội nhận học bổng sau Đại học: Sau khi tốt nghiệp, nếu sinh viên đạt loại xuất sắc sẽ được xét nhận học bổng Thạc sĩ theo quy định.

- Cơ hội nâng cao trình độ: Sinh viên tốt nghiệp được tham gia thi Thạc sỹ tại Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ hội hành nghề tương đương văn bằng Bác sỹ: Theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh và chữa bệnh. Văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng Bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh tương đương Bác sỹ Y học cổ truyền.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam liên kết với trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân mở chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành YHCT

Đoàn công tác học viện làm việc tại các bệnh viện trực thuộc số 2 Đại học Trung Y dược Thiên Tân

Hình thức và chương trình đào tạo hệ liên kết

          Sinh viên học tập trung liên tục trong 6 năm:

          * 4 năm đầu học tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

          - Năm thứ nhất và năm thứ hai: học ngoại ngữ Trung văn và các môn kiến thức cơ sở ngành;

          - Năm thứ ba và năm thứ tư: tiếp tục học các môn kiến thức cơ sở ngành và các môn chuyên ngành.

          - Trong suốt cả quá trình học tập tại Việt nam thì ngôn ngữ học tập chính của sinh viên là Tiếng Việt và Tiếng Trung.

          * 2 năm cuối học tại đại học Trung Y Dược thiên tân Trung Quốc

          - Năm thứ năm chủ yếu học các môn chuyên ngành

          - Năm thứ sáu sinh viên học thực hành lâm sàng bệnh viện và thi tốt nghiệp.

          - Ngôn ngữ học tập là Tiếng Trung.

         Chương trình đào tạo do Đại học Trung Y Dược Thiên Tân xây dựng và căn cứ theo yêu cầu và quy định của bộ Giáo dục Trung Quốc. 

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam liên kết với trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân mở chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành YHCT

Giám đốc học viện YDHCTVN tham và làm việc tại ĐH Trung Y dược Thiên Tân

Điều kiện dự tuyển

Xét về nhiều khía cạnh thì loại hình đào tạo liên kết này mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên và phụ huynh mà điều kiện để dự tuyển đầu vào lại không quá phức tạp. Chỉ cần bạn là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, bên cạnh đó bạn cần có sức khỏe tốt để đảm bảo có thể theo học.

Với những ưu điểm đề cập ở trên, đào tạo liên kết Thiên Tân hoàn toàn có thể là lựa chọn hàng đầu cho những bạn đam mê Y học cổ truyền muốn sở hữu tấm bằng quốc tế. Đây cũng là cơ hội mở mang, trau dồi kiến thức, văn hóa và vốn sống cho mình không chỉ ở môi trường học tập trong nước mà còn được trải nghiệm ở nước ngoài.    

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam liên kết với trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân mở chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành YHCT

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh tặng quà lưu niệm cho Hiệu trưởng Trường ĐH Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam liên kết với trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân mở chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành YHCT