Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Ngô Chuyên| 02/09/2018 10:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (2/9), trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2018 chính thức bắt đầu. Bốn thí sinh xuất sắc nhất tham dự trận chung kết đến từ: Đà Nẵng, TP. HCM; Quảng Trị và Quảng Ninh.

Thí sinh hiện đang dẫn đầu tại phần thi khởi động là Chu Quang Trường – đến từ trường THPT Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM) với số điểm 90.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Thí sinh Chu Quang Trường

Tiếp theo thí sinh đứng thứ 2 Nguyễn Hữu Quang Nhật - học sinh trường THPT Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - giành được 70 điểm.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Thí sinh Quang Nhật

Tiếp theo vị trí thứ 3 là Lê Thanh Tân Nhật là học sinh lớp 12A1 trường THPT Thị xã Quảng Trị -  thí sinh thi đầu tiên với giành được 60 điểm.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Thí sinh Nhật Tân

Và thí sinh đứng thứ 4 Nguyễn Hoàng Cường – học sinh trường THPT Hòn Gai – Quảng Ninh  giành 50 điểm.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Thí sinh Hoàng Cường

Tại phần thi Tăng tốc: Với câu hỏi đầu tiên, nam sinh Quang Nhật đến từ Đà Nẵng giành điểm.

Đến câu thứ 2 chưa đưa đáp án, nam sinh Quang Trường đến từ TP. HCM đã bấm chuông xin trả lời câu đáp án của từ khóa.

Với từ khóa: “trí tuệ nhân tạo” mang lại chiến thắng cho nam sinh đến từ TP.HCM và kết thúc phần thi tăng tốc.

Tổng kết hai phần thi: Quang Trường vẫn dẫn đầu với 150 điểm; tiếp theo đó là Quang Nhật 80 điểm; Tân Nhật 60 điểm và Hoàng Cường 50 điểm.

Phần thi Về đích: Thí sinh đầu tiên tham dự phần thi này là Tân Nhật – học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Tân Nhật chọn gói câu hỏi 80 điểm.

Với phần thi cuối cùng này, Tân Nhật chọn gói câu hỏi 80 điểm. Sau hai câu đầu tiên giành điểm câu thứ 3 chọn ngôi sao hi vọng. Tuy nhiên, Tân Nhật đã không trả lời đúng câu hỏi ngôi sao hi vọng.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Tại điểm cầu Đà Nẵng

Người thứ 2 là tham dự phần thi Về đích là Nguyễn Hữu Quang Nhật – học sinh trường THPT Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng. Quang Nhật chọn gói câu hỏi 60 điểm, với câu hỏi đầu tiên, Quang Nhật đã nhanh chóng đưa ra đáp án đúng.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Quang Nhật chọn gói câu hỏi 60 điểm.

Song đến câu thứ 2 Quang Nhật đã không trả lời đúng. Nhanh tay ấn chuông xin trả lời câu hỏi của Quang Nhật, tuy nhiên Quang Trường vẫn trả lời sai đáp án của câu hỏi.

Đến câu hỏi thứ 3, Quang Nhật đã chọn ngôi sao hi vọng và đã không trả lời đúng.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Tại điểm cầu TP.HCM

Thí sinh tham thứ 3 tham dự phần thi về đích là Quang Trường – đến từ trường THPT Nguyễn Chí Thanh -  TP.CHM. Khá thuận lợi với câu đầu tiên, nhưng đến câu thứ 2 Quang Trường đã đưa ra đáp án không đúng.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Quang Trường chọn gói câu hỏi 60 điểm

Với câu hỏi thứ 3 này, Quang Trường đã chọn ngôi sao hi vọng, tuy nhiên câu trả lời đã không chính xác.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Thí sinh cuối Hoàng Cường – Trường THPT Hòn Gai – Quảng Ninh chọn gói câu hỏi 40 điểm. Đây là thí sinh đang có số điểm cao nhất bước vào cuộc thi với 200 điểm.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Hoàng Cường chọn gói câu hỏi 40 điểm.

Khá thuận lợi với câu hỏi đầu tiên, với 2 câu hỏi còn lại nam sinh đến từ Quảng Ninh cũng trả lời đúng. Kết thúc 3 câu hỏi 40 điểm thí sinh Hoàng Cường đã dễ dàng về đích với số điểm tuyệt đối.

Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018

Như vậy, kết quả chung cuộc cuộc thi là: Nhật Tân 120 điểm, Quang Nhật 115 điểm, Quang Trường 100 điểm và người giành vòng nguyệt quế đương lên đỉnh Olympia năm 2018 là Hoàng Cường với 240 điểm, mang vinh quang về cho trường THPT Hòn Gai – Quảng Ninh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Cường giành ngôi Quán quân Olympia năm 2018