Hải Phòng: Hơn 382 nghìn học sinh chào đón năm học mới

Vũ Ba| 05/09/2019 11:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (5/9), các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và gần 383.000 học sinh tại Hải Phòng hân hoan đến trường chào đón ngày khai giảng năm học mới 2019-2020.

Hải Phòng: Hơn 382 nghìn học sinh chào đón năm học mới

Đồng chí Võ Văn Thưởng, UV Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự Lễ Khai giảng tại Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Chuẩn bị năm học mới, vừa qua, các địa phương và trường học tại Hải Phòng tập trung đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây thêm phòng học, sửa chữa, cải tạo các lớp học cũ, xuống cấp, các công trình trường học…

Theo đó, thành phố có khoảng 800 phòng học được tu sửa, 672 phòng học được xây mới, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, triển khai xây dựng hệ thống trường chuẩn, bảo đảm cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp và an toàn cho giáo viên, học sinh.

Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có công văn hướng dẫn các phòng GD&ĐT, trường học và cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới việc tổ chức lễ khai giảng, lấy học sinh làm trung tâm; tổ chức phần “lễ” ngắn gọn, trang nghiêm, phần “hội” vui tươi, lành mạnh và ấn tượng đối với học sinh.

Đối với cấp học mầm non, yêu cầu tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Hải Phòng: Hơn 382 nghìn học sinh chào đón năm học mới

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đến dự và tặng quà lưu niệm cho tập thể Trường THPT Chuyên Trần Phú

Năm học 2019-2020, thành phố có 778 trường học với hơn 382 nghìn học sinh. Trong đó, tuyển mới gần 346 nghìn học sinh các bậc học (gần 28 nghìn học sinh mầm non, hơn 186 nghìn học sinh tiểu học, hơn 108 nghìn học sinh THCS và hơn 20 nghìn học sinh THPT); hơn 13 nghìn lớp; gần 30.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các bậc học, ngành học.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Hơn 382 nghìn học sinh chào đón năm học mới