Giám thị phòng thi mới có thể phát hiện được hành vi sử dụng công nghệ cao

Ngô Chuyên| 22/06/2018 06:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để chuẩn bị tốt, đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD-ĐT đã cử các đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại các cụm thi.

Theo đó, đoàn kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của Bộ GD-ĐT đã làm việc tại tỉnh Hải Dương. Tại buổi làm việc, báo cáo công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho hay, đơn vị đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong tất cả các khâu để kỳ thi diễn ra an toàn nhất.

Giám thị phòng thi mới có thể phát hiện được hành vi sử dụng công nghệ cao

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra các điểm thi ở Hải Dương.

Đại diện Sở GD-ĐT Hải Dương cũng cho biết thêm, lực lượng an ninh cũng chủ động phối hợp với các hội đồng thi trên địa bàn lên phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho những người có liên quan đến kỳ thi như giáo viên, thí sinh,… tại các địa điểm thi. Đồng thời chú trọng công tác bảo mật đề thi, bài thi và đấu tranh kiên quyết với các vi phạm.

Đối với vấn đề gian lận trong thi cử, ông Hiển cho rằng chỉ giám thị là những người trực tiếp trong các phòng thi mới có thể phát hiện được các hành vi sử dụng công nghệ cao. “Do đó các giám thị cần lưu ý nếu phát hiện thí sinh có khả năng, cần thông tin với lực lượng công an để phối hợp xử lý. Bởi công an chỉ thực hiện nhiệm vụ ở vòng bên ngoài phòng thi”.

Cũng tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh cần tăng cường việc kiểm tra các điểm thi về các điều kiện vật chất, đặc biệt lưu ý các trường có tường, hàng rào sát nhà dân, vì đề có thể bị lộ, lọt. 

Giám thị phòng thi mới có thể phát hiện được hành vi sử dụng công nghệ cao

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra các phòng thi.

Thứ trưởng Độ cũng đề nghị Sở GD-ĐT photo một bảng ảnh những thiết bị công nghệ cao rồi gửi đến từng điểm thi để các chủ tịch điểm thi có thể gửi cho các giám thị số 1 giúp dễ cho việc nhận diện.

“Trước khi vào phòng thi cần yêu cầu 2 giám thị phải hỏi lại thí sinh một lần nữa em nào còn mang điện thoại và các thiết bị hoặc vì quên mà mang vào, tránh ảnh hưởng đến kết quả vì những việc không đáng. Các điểm trưởng cũng cần nhắc giám thị, cán bộ coi thi nào có con em năm nay thi THPT quốc gia tại địa điểm mình làm nhiệm vụ hay không. Tránh trường hợp sau khi thi xong rồi mới phát hiện ra là người có con em thi ở chính điểm thi của mình”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám thị phòng thi mới có thể phát hiện được hành vi sử dụng công nghệ cao