Gần 150 gian tư vấn của trường ĐH, CĐ về tuyển sinh tại Hà Nội

Ngô Chuyên| 11/03/2018 15:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (11/3) tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT, Tổng cục giáo dục nghề (Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội), Sở GD-ĐT Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng báo Tuổi trẻ tổ chức Ngày Hội tư vấn tuyển sinh năm 2018.

Ngày Hội tư vấn tuyển sinh năm 2018 nằm trong chuỗi 17 chương trình và Ngày Hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp được báo Tuổi trẻ tổ chức trên cả nước từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2018.

Gần 150 gian tư vấn của trường ĐH, CĐ về tuyển sinh tại Hà Nội

Tại gian tư vấn của trường ĐH Luật Hà Nội, ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm học sinh và phụ huynh tập trung đến để được nghe tư vấn. Ảnh Ngô Chuyên.

Ngày Hội tư vấn tuyển sinh năm 2018 là hoạt động thiết thực nhằm giúp học sinh tiếp cận thông tin, tìm hiểu rõ các quy định về kỳ thi THPT, những kiến thức cần thiết để chuẩn bị lựa chọn ngành nghề đăng ký vào đại học, cao đẳng hoặc lựa chọn công việc tương lai phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình.

Tại Ngày Hội tư vấn tuyển sinh năm 2018, Ban tổ chức đã mời 20 chuyên gia là đại diện lãnh đạo Vụ giáo dục đại học và Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ GD-ĐT; Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội); Ban tuyển sinh quân sự (Bộ quốc phòng); Cục Đào tạo (Bộ Công an); đại diện nhiều trường đại học… làm Ban tư vấn.

Tại đây, Ban tư vấn đã cung cấp các thông tin mới nhất liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng, trường nghề năm 2018, giải tỏa mọi thắc mắc của các em học sinh và phụ huynh.

Đặc biệt, Ngày Hội tư vấn tuyển sinh còn có sự tham của các chuyên gia tư vấn tâm lý – hướng nghiệp đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam để giúp các em học sinh “gỡ rối” về lựa chọn ngành nghề và quyết định con đường tương lai của mình.

Gần 150 gian tư vấn của trường ĐH, CĐ về tuyển sinh tại Hà Nội

Ngày Hội tư vấn là cơ hội để học sinh có thể giải đáp những thắc mắc trong chọn nghành, chọn nghề tương lai cho mình. Ảnh Ngô Chuyên.

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp diễn ra theo ba khu vực tư vấn chuyên sâu các nhóm ngành như sau:

Tư vấn nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, Công nghệ, Y dược, Ngoại ngữ  - nhóm ngành này tư vấn về chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp của các ngành thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, y dược, ngoại ngữ.

Tư vấn nhóm ngành Kinh tế, Báo chí, khoa học xã hội – nhân văn, Công an, Quân đội (tư vấn chương trình đào tạo, cơ hội làm của các ngành quan trị kinh doanh, ngoại thương, kế toán kiểm toán, marketing, thương mại, luật, truyền thông báo chí, văn học, sư phạm, khối ngành công an, quân đội…

Khu vực tư vấn "Gỡ rối hướng nghiệp – Chọn lối vào đời" nhằm hướng dẫn thí sinh khám phá khả năng bản thân, nhận diện tính cách, sở thích, cách chuẩn bị sức khỏe, giải tỏa áp lực thi cử, chọn nghề phù hợp, chọn nghề đúng năng lực…

Đặc biệt, gần 150 gian tư vấn của khoảng 80 trường ĐH, CĐ, trường nghề, trung tâm ngoại ngữ, đơn vị tư vấn du học để giải đáp những câu hỏi, thắc mắc mà phụ huynh và học sinh đang gặp phải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 150 gian tư vấn của trường ĐH, CĐ về tuyển sinh tại Hà Nội