Chung kết Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm 2017: Việt Nam xếp thứ ba

Ngô Chuyên| 30/05/2017 08:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chung kết cuộc thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 được tổ chức tại Singapore, đoàn Việt Nam đã giành 4 huy chương vàng và 3 giấy khen. Bốn học sinh đạt huy chương vàng đều đến từ Hà Nội.

Được biết, bốn học sinh giành huy chương Vàng là: Hoàng Ngọc Bảo Khuê (Trường THCS Ngôi sao, Hà Nội); Nguyễn Nam Huy (Trường phổ thông quốc tế Newton, Hà Nội); Phạm Việt Hưng (Trường THCS Ngôi sao, Hà Nội), Nguyễn Lê Đức Anh (Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam).

Chung kết Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm 2017: Việt Nam xếp thứ ba

Bốn học sinh giành huy chương vàng lần này đều đến từ những trường cấp 2 ở Hà Nội. Ảnh lấy từ Facbook.

Đặc biệt, bốn học sinh giành huy chương vàng lần này đều đến từ những trường cấp 2 ở Hà Nội. Trong bốn học sinh đạt huy chương vàng có em Hoàng Ngọc Bảo Khuê,  xếp hạng  4 trong số 40 thí sinh được trao huy chương Vàng. Với thành tích này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Singapore và Đài Loan.

APMOPS (Asia Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools, kỳ thi Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương cho học sinh THCS), là kỳ thi quốc tế uy tín do Học viện Hwa Chong (Singapore) tổ chức hằng năm dành cho học sinh khối 6 và khối 7.

Kỳ thi APMOPS bao gồm 2 vòng thi. Vòng 1 được tổ chức tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những thí sinh đạt kết quả cao nhất tại vòng 1 của khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ được Học viện Hwa Chong mời tham dự vòng chung kết kỳ thi APMOPS tại Singapore.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung kết Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương năm 2017: Việt Nam xếp thứ ba