Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng ở trường Trưng Vương

Thảo Nguyên - Ngô Chuyên| 05/09/2017 09:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 5/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học 2017-2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới tại THCS Trưng Vương, Hà Nội.

Tại trường THCS Trưng Vương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã làm lễ trước bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ở sân trường, sau đó bước vào khu vực sân khấu trong tiếng vỗ tay chào đón của hàng trăm học sinh, giáo viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá trong năm học 2016-2017, trường Trưng Vương đạt được nhiều thành tích, nhiều thế hệ từ đây đã trở thành những cán bộ Đảng, nhà giáo ưu tú.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước đã đánh trống khai giảng năm học mới và thăm quan phòng truyền thống của trường Trưng Vương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng ở trường Trưng Vương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới

Trước đó, trong thư gửi chúc mừng các nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và sinh viên, học sinh cả nước nhân dịp khai giảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà toàn ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong rằng, năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục cần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, học sinh...

“Tôi mong mỏi các em sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội; nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học”, Chủ tịch nước bày tỏ.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả trường học sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng kéo dài trong một giờ, từ 7h30 đến 8h30.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các đại biểu tham dự đều thực hiện nghi thức hát Quốc ca trong lễ chào cờ. Học sinh nghe đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường.

Ngay trước thềm năm học mới, Bộ GD&ĐT cũng đã ra văn bản đề nghị các tỉnh, thành chỉ đạo không được phép thu thêm các khoản ngoài học phí. Các địa phương phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ khai giảng tại ngôi trường 100 năm tuổi của Thủ đô:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng ở trường Trưng Vương

 Từ sáng sớm, nhiều học sinh tại Hà Nội đã háo hức tới trường chuẩn bị cho năm học mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng ở trường Trưng Vương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã tham dự Lễ khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng ở trường Trưng Vương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng ở trường Trưng Vương

Chủ tịch nước thăm phòng truyền thống và trò chuyện với cô trò nhân ngày khai trường

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng ở trường Trưng Vương

Chủ tịch nước chụp hình lưu niệm cùng cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Trưng Vương

Ảnh: Hải Nam

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ khai giảng ở trường Trưng Vương