Bình Phước: Học sinh cấp 2 nợ tiền ăn bị mời ra khỏi phòng thi

10/05/2012 20:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chuẩn bị vào thi, giáo viên coi thi được Ban giám hiệu yêu cầu đọc tên các học sinh còn nợ tiền cơm tháng 4-2012 và buộc số học sinh này ra khỏi phòng thi khiến không khí trở nên lộn xộn.

Theo các học sinh của trường THCS Tân Phú (phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) ngày 7-5, nhà trường tổ chức thi cuối học kỳ II, khi vừa hết môn thi thứ nhất, 31 học sinh bán trú của hai khối lớp 6 và lớp 7 chuẩn bị thi môn thứ hai thì giáo viên coi thi được ban giám hiệu yêu cầu đọc tên các học sinh còn nợ tiền cơm tháng 4-2012 và buộc số học sinh này ra khỏi phòng thi khiến không khí trở nên lộn xộn. 

 

Khoảng 30 phút sau, các em này lại được ban giám hiệu sắp xếp để tiếp tục làm bài thi ở một phòng thi khác, nhưng do ảnh hưởng tinh thần vì bị “đòi nợ”, nhiều em đã không làm tốt bài thi. 

 

Phụ huynh em N.T.H.H - một nạn nhân của vụ việc trên bức xúc nói: “Khi hay tin con mình bị gọi ra khỏi phòng thi, tôi rất bất bình. Biết rằng chậm nộp tiền ăn là sai nhưng xử lý bằng cách gọi ra khỏi phòng thì thật tội nghiệp các cháu”. Được biết, theo quy định của nhà trường, tiền ăn sẽ đóng từ ngày 1 đến ngày 5 hằng tháng, tức là trong trường hợp này các phụ huynh mới chỉ đóng trễ hai ngày. 

 

Bà Tạ Thị Liên, hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú, đã thừa nhận việc 31 học sinh bị gọi tên mời ra khỏi phòng thi là đúng sự thật và chính bà yêu cầu giám thị làm như vậy. “Do hai cô Hiệu phó một bị bệnh, một bận việc đột xuất nên công việc quản lý của 28 lớp thi đổ dồn lên đầu tôi. Vì các em sắp nghỉ hè, sợ khó thu tiền ăn của các em nên tôi chỉ đạo một giám thị đến những lớp có học sinh nợ tiền ăn đọc tên mời các em ra ngoài nhắc nhở và bố trí thi riêng ở một phòng khác. Thật ra việc nộp tiền ăn đã được nhà trường nhắc nhở nhiều nhưng quý phụ huynh cứ chây ỳ, không nộp đúng ngày như quy định. Là người đứng đầu nhà trường, qua sự việc trên tôi cảm thấy mình có sai sót trong điều hành, quản lý, mong quý phụ huynh thông cảm” - bà Liên nói.

 

Thiết nghĩ, có rất nhiều cách để có thể đòi được tiền nhưng đối với một môi trường như môi trường giáo dục thì không nên có những hành động phân biệt đối với các em, bởi ở độ tuổi này các em rất dễ bị những hành động của người lớn ảnh hưởng. Có thể một hành vi nhỏ hôm nay của Hiệu trưởng trường THCS Tân Phú sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của 31 em học sinh trong nhiều năm nữa.

 

Mai Kiên

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước: Học sinh cấp 2 nợ tiền ăn bị mời ra khỏi phòng thi