Ấm áp chương trình “Xuân yêu thương” của cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Phú Cường – Sóc Sơn

Minh Khang| 24/01/2019 09:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời tiết có hơi mưa và lạnh nhưng cũng không ngăn được sự háo hứng tham gia chương trình “Xuân yêu thương” của các em học sinh trong trường Tiểu học Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội.

Cho đi và nhận lại là quy luật tất yếu của cuộc sống. Cuộc sống sẽ hạnh phúc và ý nghĩa hơn khi chúng ta biết san sẻ tình yêu thương với người khác. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi….” Câu hát đã cho chúng ta thấy sự chiêm nghiêm sâu sắc về giá trị của tình yêu thương,sẻ chia, đồng cảm giữa người với người. Đôi khi trong cuộc sống sự sẻ chia chỉ là những thứ đơn giản như cái nắm tay, một phần ăn sáng hay những đồ vật nhỏ cũng làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn.

Ấm áp chương trình “Xuân yêu thương” của cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Phú Cường – Sóc Sơn

Thời tiết có hơi mưa và lạnh nhưng cũng không ngăn được sự háo hứng tham gia chương trình “Xuân yêu thương” của các em học sinh trong trường.

Với ý nghĩa nhân văn trên, năm nào cũng vậy cứ dịp tết đến xuân về, Ban lãnh đạo trường triểu học Phú Cường – Sóc Sơn lại tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” ý nghĩa nhằm quyên góp ủng hộ và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường có một cái tết ấm áp đủ đầy.

Chương trình được mở đầu bằng các tiết mục hài kịch và văn nghệ đặc sắc. Các bạn nghệ sỹ nhí không chuyên được chọn từ các lớp trong trường đã màn hóa thân thành các nhân vật Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Táo Giáo dục, Văn hóa… ở chốn thiên đình bàn luận về luận về các vấn đề hàng ngày của học sinh đồng thời đưa ra các giải pháp giúp các bạn học sinh ý thức hơn trong cuộc sống cũng như học tập. Tiết mục hài kịch đã tạo ra được nhiều tiếng cười cho cả hội trường.

Ấm áp chương trình “Xuân yêu thương” của cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Phú Cường – Sóc Sơn

Tiết mục hài kịch của các nghệ sỹ nhí không chuyên nhận được cơn mưa tràng vỗ tay từ thầy cô và các bạn ngồi dưới.

Sau các tiết mục văn nghệ, hài kịch đặc sắc, không khí hội trường lại trở nên náo nhiệt hơn khi đến phần thi trang trí cây đào ngày tết của các lớp. Các cây đào được trang trí tỉ mỉ thể hiện tâm huyết và sự cố gắng của các em học sinh. Bạn nào cũng muốn trang trí thật đẹp để cây đào lớp mình đạt giải cao nhất. Nhìn cả sân khấu ngập tràn sắc hồng khiến chúng ta có cảm giác tết đang đến rất gần rồi.

Ấm áp chương trình “Xuân yêu thương” của cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Phú Cường – Sóc Sơn

Cả trường được bao phủ bởi sắc hồng của hoa đào

Phần cuối cùng của chương trình và cũng là phần được mong đợi nhất đó là quyên góp từ thiện đến từ các cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. Bạn nào cũng háo hức mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Không chỉ các bạn bạn học sinh mà các thầy cô giáo cũng nóng lòng đến phần quyên góp này.

Ấm áp chương trình “Xuân yêu thương” của cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Phú Cường – Sóc Sơn

Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt của các thầy cô khi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho chương trình

Ấm áp chương trình “Xuân yêu thương” của cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Phú Cường – Sóc Sơn

Tình thương được lan tỏa đến các bạn nhỏ

Chương trình Xuân yêu thương đã diễn ra thành công tốt đẹp với tổng số tiền thu được là 25 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được ban lãnh đạo nhà trường trao tận tay cho 33 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn gương mặt tràn đầy niềm vui của các em nhỏ được trao quà, ai cũng cảm thấy ấm lòng và hi vọng nhiều điều tốt đẹp sẽ  đến với các em trong năm mới.

Ấm áp chương trình “Xuân yêu thương” của cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Phú Cường – Sóc Sơn

Những món quà yêu thương được trao tận tay cho các em học sinh

Bà Nguyễn Thị Phương Lan hiệu trưởng trường tiểu học Phú Cường cho biết: “ Thấy cô và các em học sinh đã có những trải nghiệm ý nghĩa. Thông qua các hoạt động của chương trình, Ban lãnh đạo nhà trường mong muốn các bạn học sinh trường tiểu học Phú Cường sẽ học được cách cảm thông, chia sẻ và biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biêt là các bạn nhỏ cùng trang lứa với mình”

Chương trình kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn in đậm trong lòng cán bộ giáo viên và các em học sinh trường tiểu học Phú Cường. Mong rằng những món quà nhỏ bé về vật chất và tinh thần đến từ các thầy cô giáo và các bạn học sinh sẽ giúp các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong trường có một cái tết ấm áp và hạnh phúc hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm áp chương trình “Xuân yêu thương” của cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Phú Cường – Sóc Sơn