93 huyện nghèo sẽ được quan tâm “đặc biệt” tại chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018

Xuân Diệp| 03/06/2018 08:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, tại tỉnh Long An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ diễn ra từ ngày 03/6 đến ngày 31/8/2018, với 05 nội dung gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.

Chương trình tập trung vào 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; các đảo thanh niên, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các khu vực biển bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt, các xã đăng ký về đích nông thôn mới, các xã biên giới, các làng thanh niên lập nghiệp và địa bàn quốc tế gồm Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia...

93 huyện nghèo sẽ được quan tâm “đặc biệt” tại chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018

Chương trình thu hút hàng nghìn sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia.

Với phương châm tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 đảm bảo thực hiện 01 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 04 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh) gắn với từng khối đối tượng, thực hiện 09 chỉ tiêu cơ bản gồm: Sửa chữa 1.000 km, xây mới 120 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 100 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh; 28 tỉnh, thành phố ven biển duy trì thường xuyên hoạt động “Hãy làm sạch biển” tối thiểu mỗi tuần 01 lần tại ít nhất 01 điểm ô nhiễm rác thải; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500.000 người dân; xây mới 100 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 10.000 lượt thanh niên nông thôn; xây dựng mới 100 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hỗ trợ, giúp đỡ 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 300.000 ý tưởng, sáng kiến...

93 huyện nghèo sẽ được quan tâm “đặc biệt” tại chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018

Chương trình tình nguyện hè năm nay tập trung vào 93 huyện nghèo.

Cũng tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra mắt 05 đội hình Thanh niên tình nguyện; trao tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách (mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng); tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho 20 em học sinh, sinh viên và tặng 30 chiếc xe đạp (trị giá 1triệu 500 nghìn đồng/xe) cùng quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An; tặng 20 máy lọc nước RO cho 10 trường Tiểu học (trị giá 6 triệu/máy).

Đồng thời công bố và trao tặng các công trình thanh niên cho các địa phương gồm xây tặng 09 công trình “Trường đẹp cho em” tại 9 điểm trường khó khăn của 4 tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi tổng trị giá 10 tỷ 369 triệu đồng; tặng 13 bể bơi di động cho 13 tỉnh cụm Đồng Bằng Sông Tiền, Đồng bằng Sông Hậu để tổ chức dạy bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng bơi an toàn cho thiếu nhi tổng trị giá 650 triệu đồng; tặng 4 trụ nước uống tại vòi trị giá 40 triệu đồng; tặng 37 sân chơi, khu vui chơi, khu tập thể thao cho thanh thiếu nhi cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc (trong đó 13 sân chơi cho 13 tỉnh Đồng bằng Sông Tiền, Sông Hậu) tổng trị giá 1 tỷ 650 triệu đồng.

93 huyện nghèo sẽ được quan tâm “đặc biệt” tại chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018

Được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành “thương hiệu” đặc trưng của tổ chức Đoàn và được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở Đoàn và có những bước phát triển vững chắc; khẳng định được vị trí, vai trò tổ chức Đoàn trong việc phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
93 huyện nghèo sẽ được quan tâm “đặc biệt” tại chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018