Động đất cường độ 4,3 độ Richter tại Điện Biên

26/06/2014 21:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tâm chấn động đất nằm ở khu vực thuộc xã Thanh Nưa và Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (tọa độ 21.239 độ Vĩ Bắc, 102.849 độ Kinh Đông), nằm trên vệt đứt gãy Mường Lay-Điện Biên với cường độ rung động nằm ở cấp 5 (theo thang MSK 64).

Vào lúc 19 giờ 44 phút, ngày 26/6, một trận động đất với cường độ 4,3 độ Richter đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Ngay sau khi xảy ra hiện tượng động đất, Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ đã gửi số liệu địa chấn Viện Vật lý địa cầu. Kết quả đo được trận động đất có cường độ 4,3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 9,5km. 

Tâm chấn động đất nằm ở khu vực thuộc xã Thanh Nưa và Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (tọa độ 21.239 độ Vĩ Bắc, 102.849 độ Kinh Đông), nằm trên vệt đứt gãy Mường Lay-Điện Biên với cường độ rung động nằm ở cấp 5 (theo thang MSK 64), thời gian dư chấn kéo dài từ 2 đến 3 giây.

Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất trong năm 2014 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Điện Biên đã xảy ra 5 trận động đất với cường độ mạnh dần. Mức độ các trận động đất đã xảy ra nhiều hơn so với mọi năm, trong đó năm 2013 chỉ xảy ra 2 trận động đất.

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, trận động đất với cường độ và thời gian dư chấn không dài nên khả năng gây ảnh hưởng, thiệt hại về người, hạ tầng, giao thông cũng như các công trình thủy điện trên địa bàn là khá thấp. Tuy nhiên, ở khu vực gần tâm chấn, trận động đất có thể gây ảnh hưởng như nứt hệ thống kè bêtông, rạn nứt tường nhà.

Xuân Tư

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất cường độ 4,3 độ Richter tại Điện Biên