Yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu ở Vịnh Hạ Long

Duyên Hà| 10/01/2017 17:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ cháy tàu lưu trú qua đêm Ánh Dương số hiệu QN-3598 thuộc công ty TNHH Du lịch và Thương mại Ánh Dương 1, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu xử lý nghiêm.

Theo đó, Công văn nêu rõ, bắt đầu từ ngày 10/1, tạm dừng toàn bộ đội tàu vận chuyển khách tham quan, lưu trú của công ty TNHH Du lịch và Thương mại Ánh Dương I gồm 3 tàu tiếng, 3 tàu lưu trú để phục vụ công tác kiểm tra. Doanh nghiệp chỉ được cho tàu hoạt động trở lại sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu ở Vịnh Hạ Long

Tàu QN-3598 bốc cháy (Ảnh: Báo QN)

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Cảnh sát PCCC tỉnh chủ trì, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc cháy tàu Ánh Dương QN-3598, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Báo cáo phải làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy tàu, cơ quan quản lý nhà nước đã yêu cầu và doanh nghiệp đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp khắc phục.

Như Công lý đã đưa tin trước đó, vào khoảng hơn 6 giờ sáng nay, tại đảo Titop trên Vịnh Hạ Long đã xảy ra cháy tàu lưu trú đêm Ánh Dương số hiệu QN-3598. Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu có 14 khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên du lịch và 6 thuyền viên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đồng thời yêu cầu điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu ở Vịnh Hạ Long