Xúc động cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” tại điểm cầu Quảng Trị

Hoa Đông| 27/07/2017 09:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối ngày 26/7, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ LĐTB & XH tổ chức cầu truyền hình với chủ đề “Dáng đứng Việt Nam” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Chương trình được truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu gồm: Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Bắc Sơn, Hà Nội; Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, TP. HCM; Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7, Thái Nguyên; Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Xúc động cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” tại điểm cầu Quảng Trị

Chương trình “Dáng đứng Việt Nam” được truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu

Chương trình ngợi ca khí phách hiên ngang của những người chiến sỹ giải phóng quân đã dành hết tuổi thanh xuân và cuộc đời cho cuộc cách mạng vì nền hòa bình của dân tộc.

Chương trình được dàn dựng công phu như một lời tri ân, khẳng định thế hệ hôm nay không bao giờ quên công lao to lớn của các Anh hùng, Liệt sỹ đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngọn lửa của lòng yêu nước sẽ được hun đúc, truyền lại và tiếp nối từ thế hệ cha ông đi trước đến thế hệ trẻ hôm nay.

Xúc động cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” tại điểm cầu Quảng Trị

Rất đông các cựu chiến binh đến dự, theo dõi chương trình

Tại điểm cầu Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự lễ kỷ niệm và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ.

Thành Cổ Quảng Trị là một địa danh lịch sử nằm bên sông Thạch Hãn với cuộc chiến 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 16/9/1972) giữ thành đầy khốc liệt nhưng oai hùng. Để giữ từng tấc đất thiêng, hàng ngàn chiến sỹ đã gan cường chiến đấu và nằm lại trong lòng đất mẹ nơi đây, hầu hết đều đang trong độ tuổi 18, đôi mươi xếp bút nghiên lên đường ra trận. Thành Cổ được coi là nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính Thành Cổ đã ngã xuống vì hòa bình thống nhất của dân tộc.

Xúc động cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” tại điểm cầu Quảng Trị

Chương trình được dàn dựng công phu như một lời tri ân, khẳng định thế hệ hôm nay không bao giờ quên công lao to lớn của các Anh hùng, Liệt sỹ

Theo dõi những thước phim, những câu chuyện về một thời oanh liệt trong những năm tháng chiến tranh, cựu chiến binh Lê Viết Cách (SN 1937, trú tại Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị), thuộc đơn vị Vinh Trạm 12A, Đoàn 559 xúc động chia sẻ: “Chúng tôi luôn ghi lòng tạc dạ công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để cho đất nước được hòa bình, thống nhất. Chương trình đã giúp tôi ôn lại những ký ức hào hùng của cuộc chiến và càng thêm trân trọng tình đồng đội, tình đồng chí thiêng liêng cả trong thời chiến lẫn thời bình”.

Xúc động cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” tại điểm cầu Quảng Trị

Xúc động cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” tại điểm cầu Quảng Trị

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại điểm cầu Quảng Trị

Cũng trong tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Quảng Trị, Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ.

Đây là một trong những sự kiện thuộc chuỗi hoạt động “Theo bước chân những người Anh hùng” và “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tưởng nhớ công ơn của các thế hệ đi trước, những nén hương thơm và hàng ngàn ngọn nến lung linh được thắp sáng lên các phần mộ của các liệt sỹ đang yên nghỉ tại đây. Công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ mãi mãi tạc ghi vào trang sử oanh liệt hào hùng của dân tộc ta, quân đội ta như một thiên anh hùng ca bất diệt, vọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc động cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” tại điểm cầu Quảng Trị