Xe buýt chạy ẩu leo giải phân cách

Kế Hùng| 23/04/2013 15:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do phóng nhanh không làm chủ tốc độ nên tài xế xe buýt đã lạc tay lái khiến toàn bộ nửa phần xe bên trái nằm gọn trên giải phân cách.

Vào khoảng 7h30 sáng nay 23/ 04, chiếc xe buýt Đông Bắc 37S – 6260 tuyến Cầu Bến Thủy- Diễn Châu – Hoàng Mai do lái xe Nguyễn Ngọc Hợp chở đầy khách đang lưu thông theo hướng Vinh – Quỳnh Lưu, khi đến km số 3 quốc lộ 1A đường  Nguyễn Trãi thì gặp  xe khách  mang biển kiểm soát 37 N- 7549 do tài xế Tần Văn Tiến điều khiển đang đi cùng chiều  đột ngột chuyển hướng thiếu quan sát. (Vừa bắt khách xong) Lái xe buýt vội đánh tay lái sang trái để tránh nhưng do phóng nhanh không làm chủ tốc độ nên đã lạc tay lái khiến toàn bộ nửa phần xe bên trái nằm gọn trên giải phân cách. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người và vật chất.

Được biết, lâu nay xe buýt Đông Bắc được người dân ví von là "hung thần đường phố" do phóng nhanh vượt ẩu và nhồi nhét hành khách dọc đường. Theo quy định, xe buýt không được chạy tuyến đường dài trên 60 km, nhưng tuyến Bến Thủy- Hoàng Mai dài hơn 80 km mà xe buýt Đông Bắc vẫn cứ hoạt động bình thường.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe buýt chạy ẩu leo giải phân cách