Xác định vị trí của máy bay CASA-212 nhờ có thông báo của tàu New Zealand

An An| 24/06/2016 21:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Như Công lý đã đưa tin, chiều nay (24/6), Thường vụ Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã có thông báo chính thức về tai nạn “kép” của hai chiếc máy bay Su 30MK2 và CASA-212.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã thông báo một số kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với hai chiếc máy bay.

Trong buổi trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí Thượng tướng Võ Văn Tuấn có nhấn mạnh đến một trong những yếu tố khiến công tác tìm kiếm đạt hiệu quả là sự hợp tác quốc tế trong công tác tìm kiếm, cứu nạn. Trong đó phải kể đến các nước như Trung Quốc, Mỹ và Niu-Di-lân (New Zealand).

Ngay sau khi có thông tin về tai nạn thì Trung Quốc đã lập tức, chủ động đề nghị chúng ta cung cấp thông tin cụ thể và cùng đề xuất các biện pháp, giải pháp hợp tác, bởi vì máy bay CASA-212 bị rơi gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ, và việc mở rộng tìm kiếm sang khu vực phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ thì Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện của chúng ta như: máy bay, tàu thuyền sang bên đó để tìm kiếm. Đồng thời, Trung Quốc cũng cử nhiều tàu, máy bay, phương tiện giúp chúng ta tìm ở phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Tiếp đó, ngay khi có tin, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gửi thư và thông báo là Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ, phối hợp để giúp Việt Nam tìm kiếm cứu nạn. Một số tập đoàn có liên quan như Airbus - nhà cung cấp máy bay CASA-212, Tập đoàn E-gi-ơ của Hoa Kỳ - nhà cung cấp thiết bị tìm kiếm tín hiệu hộp đen cho Hàng không dân dụng Việt Nam đã cử các chuyên gia cùng với chúng ta trao đổi thông tin tạo điều kiện cho việc phối hợp tìm kiếm, phân tích kết quả hộp đen máy bay khi tìm được. Từ đó cho tìm ra được nguyên nhân tai nạn.

Xác định vị trí của máy bay CASA-212 nhờ có thông báo của tàu New Zealand

Thượng tướng Võ Văn Tuấn trả lời báo chí

Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn thì việc xác định vị trí của CASA-212 một cách kịp thời là nhờ có thông báo của tàu New Zealand đi qua vùng đã phát hiện ra vật thể đã có trách nhiệm dừng lại thông báo và chờ chúng ta ra trục vớt và khẳng định là của CASA-212.

“Nhưng ở đây cũng phải nêu nên rằng, trách nhiệm của Việt Nam chúng ta tạo ra sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ này với cộng đồng quốc tế. Lý do của nó có sự hợp tác này: Một là, thể hiện tính chất nhân đạo; hai là đúng luật pháp quốc tế; ba là giữa Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ láng giềng và vị trí rơi của máy bay CASA-212 như tôi đã nói ở trên là sát đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Ở đây tôi muốn nêu lên là tình cảm, khi máy bay MH370 bị tai nạn và nghi là rơi trong không phận Việt Nam, thuộc FIR chúng ta quản lý thì chúng ta cử đông đảo lực lượng, phương tiện ra tìm kiếm và trên chiếc máy bay gặp nạn đó đa số là công dân Trung Quốc.

Phi công Lê Kiêm Toàn trên máy bay CASA-212 bị tai nạn lần này cũng chính là người đã thực hiện rất nhiều chuyến bay tìm kiếm chiếc MH370. Thượng tướng Tuấn cho biết. Khi nghe thông báo thì phía Trung Quốc rất cảm động và cũng hết sức nhiệt tình ủng hộ, mong muốn hợp tác để tìm kiếm. Điều này thể hiện tình cảm của bạn. Qua đó giúp chúng ta trong một thời gian rất ngắn với một vùng biển rộng lớn như thế trong điều kiện khó khăn về thời tiết, phương tiện, kinh nghiệm, thông tin mà chúng ta vẫn thực hiện được nhiều công việc…”, Thượng tướng Tuấn cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xác định vị trí của máy bay CASA-212 nhờ có thông báo của tàu New Zealand