Vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố vụ án

Quang Minh| 31/05/2015 16:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc giữa xe container và ô tô 7 chỗ làm 5 người chết xảy ra sáng 31/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi công điện yêu cầu khởi tố vụ án vi phạm quy định về ATGT.

Vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố vụ án

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Công điện nêu rõ: Trưởng Ban An toàn giao thông TP.HCM chỉ đạo Ban ATGT thành phố tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra toàn diện về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải của công ty TNHH MTV DV DLGNVT Phú Tuấn (doanh nghiệp có xe container gây tai nạn mang BKS 51C – 181.44 ), đồng thời tổ chức tổng kiểm tra toàn diện về sức khoẻ của tài xế lái xe đầu kéo, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự ATGT.

Vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố vụ án

Chủ tịch UBND TP.HCM - Lê Hoàng Quân có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia được cử xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban ATGT TP.HCM giải quyết, khắc phục hậu quả tai nạn.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ Cục Đăng kiểm VN thì ngày mai (1/6) là chiếc xe gây tai nạn sẽ hết hạn đăng kiểm. Cụ thể, theo dữ liệu kiểm định, xe đầu kéo biển số 51C-181.44, nhãn hiệu International, sản xuất vào 1994 tại Mỹ. Chiếc xe này đăng kiểm lần gần nhất vào ngày 2/3/2015, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5004V– TP. HCM và có hạn kiểm định đến 1/6/2015. 

Vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố vụ án

Chiếc xe gây tai nạn ngày mai sẽ hết hạn đăng kiểm định kỳ

Cũng trong trưa nay, có mặt tại nhà xác Bệnh viện Thủ Đức chúng tôi chứng kiến một không khí tang thương bao trùm nơi đây. Theo lời kể của các người nhà nạn nhân, thì khoảng 3h30, chị Định Thị Hồng Yến (sinh năm 1970, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) điều khiển ô tô 7 chỗ chở theo ông Lý Văn Sanh (sinh năm 1949, quốc tịch Mỹ), Lý Thanh (sinh năm 1984, con ruột ông Sanh), Phạm Tùng Thanh (sinh năm 1972, con rể ông Sanh) và Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1988, quê Kiên Giang, bạn chị Yến) đi theo một xe khách khác chở 45 người, tất cả đều là họ hàng cùng một số người đi chùa và làm từ thiện ở Đồng Nai.

Theo lời ông Huỳnh Văn Tiếp (em rể ông Sanh) thì ông Sanh cùng vợ là bà Huỳnh Thị Cẩn và hai người con và một người cháu vừa từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 27/5.

“Anh Sanh cùng gia đình sang định cư bên Mỹ được hơn 10 năm nay, lâu lâu gia đình anh ấy mới về thăm nhà một lần. Lần này, anh ấy về tính sau khi thăm gia đình rồi sẽ đi lễ chùa ở núi Gia Lào (Đồng Nai), không ngờ mới đi được một đoạn thì gặp tại nạn thảm khốc này”.

Vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố vụ án

Ông Lý Văn Tám thất thần ngồi một góc tường sau vụ tai nạn làm em và cháu ruột mình tử vong

Còn ông Lý Văn Tám (anh ruột ông Sanh) người thoát chết trong vụ tai nạn nhờ chuyển xe đau xót kể lại: “Ban đầu tôi ngồi trên xe ô tô 7 chỗ, nhưng được một đoạn thì tôi chuyển sang xe lớn để cho thoải mái hơn nên mới thoát chết, còn em và cháu tôi thì lại gặp nạn. Đau thương mà cả nhà tôi chịu đựng quá lớn”.

Đứng lặng lẽ một góc, trên người vẫn còn mặc chiếc áo phật tử, bà Huỳnh Thị Cẩn (vợ ông Sanh) chốc chốc lại đưa tay lên mặt lau vội dòng nước mắt. Tuy nhiên, bà vẫn còn đủ bình tĩnh để nói với con cháu: “Thôi sống chết ai cũng có số, cát bụi rồi cũng về cát bụi”.

Bà Cẩn cũng cho biết thêm, sẽ dành toàn bộ số tiền mà lực lượng chức năng hỗ trợ cho gia đình mình để làm từ thiện. “Mong mỏi lớn nhất của  chúng tôi lúc này là mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn thôi”, bà Cẩn nghẹn ngào nói.

Vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố vụ án

Sau khi được gia đình động viên bà Huỳnh Thị Cẩn mới đủ bình tĩnh kể lại vụ việc.

Vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố vụ án

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện để động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố vụ án