Vụ đuối nước làm 6 học sinh tử vong: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng

Sơn Tùng| 10/02/2019 08:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong vụ 8 học sinh đuối nước ở xã Bình Minh.

Sáng 10/2, đại tá Trần Văn Xuân – trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công. Tổng số người tử vong trong vụ đuối nước ở biển Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) là 6 nạn nhân.

Vụ đuối nước làm 6 học sinh tử vong: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng

Biển Bình Minh nơi xảy ra vụ đuối nước làm 6 học sinh tử vong

Cũng theo tại tá Xuân, hiện cơ quan chức năng đang làm thủ tục để bàn giao thi thể các em cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Như Báo Công lý đã đưa tin, chiều 8/2, một nhóm 9 em học sinh đến biển Bình Minh chơi. Lúc này, 8 em học sinh rủ nhau xuống biển tắm, còn 1 em đứng trên bờ. Trong lúc đang tắm tại đây, 8 học sinh không may bị sóng lớn cuốn trôi.

Vụ đuối nước làm 6 học sinh tử vong: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng

Người thân 2 em túc trực tại biển Bình Minh (Ảnh: M.X.H)

Vụ đuối nước thương tâm làm 6 em tử vong gồm: Công, Hoàng, Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận và Nguyễn Văn Ý.

Vụ đuối nước làm 6 học sinh tử vong: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng

Gia đình tổ chức hậu sự cho các em

Riêng em Nguyễn Hòa Ngọc Anh bị hôn mê sâu đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, còn em Lê Văn Duy Khánh được cứu sống tại hiện trường. Tất cả các em là học sinh lớp 9/1 - Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ đuối nước làm 6 học sinh tử vong: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng