Vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An: Nỗ lực khắc phục, giúp đỡ công nhân khó khăn

Thảo Nguyên| 25/12/2017 06:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Công ty CP Bánh kẹo Tràng An 3, hiện công ty cùng các cơ quan chức năng đang dành mọi sự quan tâm, chăm sóc đến những công nhân; gia đình công nhân kém may mắn gặp nạn trong vụ hỏa hoạn, để cùng họ vượt qua khó khăn này.

Trước đó, vào khoảng 5h30, ngày 24/12/2017 công ty bánh kẹo Tràng An 3 đóng tại khu công nghiệp Bỉm Sơn (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An: Nỗ lực khắc phục, giúp đỡ công nhân khó khăn

Vụ hỏa hoạn đã khiến 1 người chết, 2 người vẫn còn bị mắc kẹt và thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Vào thời điểm trên người dân cùng công nhân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu vực lò nấu bánh kẹo rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp khu vực nhà xưởng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã được huy động đến hiện trường thực hiện công tác dập lửa, bảo vệ người và di chuyển tài sản.

Sau gần một ngày phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm cùng các cơ quan chức năng, 10h sáng ngọn lửa đã hoàn toàn được khống chế. Đến 17h cùng ngày đã tìm thấy 1 công nhân bị mất tích, các lực lượng chức năng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm 2 công nhân mất tích còn lại.

Tuy vụ cháy đã gây thiệt hại về mặt tài sản, nhưng lãnh đạo công ty cho biết: “Thiệt hại từ vụ cháy không quá ảnh hưởng tới việc cung ứng hàng ra thị trường đợt tết của công ty do hiện tại hàng hóa đã chuẩn bị xong và đưa vào hệ thống phân phối. Ngoài ra 3 nhà máy còn lại của Tràng An Group tại Hà Nội, Nghệ An, Bến Tre vẫn đang tích cực sản xuất để đảm bảo cung ứng đầy đủ lượng hàng tết theo kế hoạch”.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An: Nỗ lực khắc phục, giúp đỡ công nhân khó khăn