Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay

Tuyến Trang| 08/01/2015 12:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (08/01), nguồn tin từ Văn phòng UBND huyện Thới Bình cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay

Cảnh hoang tàn sau hỏa hoạn

Theo xác định của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện tại khu vực tiệm vàng Tấn Phát (đầu chợ), tổng thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Vụ cháy cũng đã gây nên hậu quả nghiêm trọng, có nhiều tiểu thương có thể nói là đang sống cảnh “đại gia” nhưng phút chốc đã trở thành kẻ trắng tay. Không biết rồi đây cuộc sống sẽ ra sao…

Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay

Lực lượng làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường

Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra hiện trường vụ cháy

Tiếp xúc với phóng viên, bà Bùi Thị Nguyên (hộ kinh doanh ống bơm nước) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khoảng hơn 18 giờ, do chồng tôi đi vắng nên tôi và hai đứa con gái đóng cửa ngủ trong nhà thì bỗng dưng nghe có mùi khét, ban đầu cứ tưởng là nhà cạnh bên đốt giấy vàng bạc để cúng ông bà cầu cho mua may bán đắc nhân cuối năm nên không để ý tới.

Ngay sau đó, nghe có tiếng la lớn ‘cháy, cháy… nên tôi hốt hoảng la lên, kêu các con lấy tài sản ra ngoài, nhưng chúng tôi chỉ mới dẫn được hai chiếc xe ra khỏi nhà thì lửa đã ập đến. Thế là, tất cả các tài sản mà gia đình dành dụm gần 30 năm qua đã bị cháy rụi trong nháy mắt”.

Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay

Tiệm kinh doanh ống bơm nước của bà Nguyên chỉ còn tấm biển

Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay

Phòng khám tư của một bác sĩ

Cùng cảnh ngộ, bà Bùi Thị Mão (kinh doanh quần áo may sẵn), may mắn thoát chết nhưng toàn bộ hàng hóa mới lấy về chuẩn bị bán tết đã bị thiêu rụi trong đám cháy. Nhìn về phía căn nhà chỉ còn là đống tro tàn, bà Mão rưng rưng nước mắt nói: “Rồi đây, cuộc sống sẽ ra sao khi tất cả tài sản đã chìm trong biển lửa”…

Theo Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Cà Mau, rất có thể ngọn lửa xuất phát từ sự cố chập điện tại khu vực tiệm vàng Tấn Phát.  Nhiều người sống tại khu vực này cho biết, trước khi hỏa hoạn xảy ra, cây cột điện cạnh tiệm vàng này đã sẹt lửa dữ dội, có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay

Gia đình nạn nhân thu gom những gì còn sử dụng được

Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay

Lực lượng chức năng phụ giúp bà con dọn dẹp hiện trường

Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay

Người dân cho rằng, vụ hỏa hoạn được bắt đầu từ cây cột điện này

Được biết, ngày 07/01, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho các gia đình nạn nhân bị thiệt hại với số tiền 10 triệu đồng/hộ.

Dịp này, nhiều người sống tại khu vực bị cháy đã phản ánh với lãnh đạo tỉnh về cây cột điện liên tiếp bị nổ bắn tia lửa điện. Người dân cho biết, họ đã nhiều lần yêu cầu Điện lực huyện Thới Bình dời cột điện ra xa nhà dân nhưng không được ngành điện lực quan tâm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháy chợ Thới Bình: Tiểu thương trắng tay