Vật lộn với sóng dữ cứu 2 ngư dân vào bờ an toàn

Trương Huê| 11/07/2015 17:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang trên đường trở về sau chuyến ra khơi, chiếc thuyền đánh cá của 2 ngư dân bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Phải mất hơn 8 giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ trong đêm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới đưa được 2 ngư dân vào bờ an toàn.

Ngày 11/7, Trung tâm phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết, vừa qua đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và bà con ngư dân đã tìm kiếm và đưa 2 thuyền viên Hồ Xuân Tuyến (SN 1983) và Phạm Văn Hiệp (SN 1986) cùng trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vào bờ an toàn.

Trước đó vào khoảng 10h30’ ngày 10/7, khi đang trên đường trở về sau chuyến vươn khơi, thuyền của hai ngư dân này bất ngờ gặp lốc xoáy rồi bị sóng lớn đánh chìm. Vị trí hai thuyền gặp nạn ở phao số 1, cách phía đông biển Hà Tĩnh khoảng 600m.

Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Hội, đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò– Bến Thủy, BĐBP Nghệ An phối hợp với Trung tâm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò, cử lực lượng ra ứng cứu, nhưng do sóng to, gió lớn, BĐBP Nghệ An đã điều động tàu BP 06-06-10 và 10 cán bộ chiến sỹ thuộc Hải đội 2, xuất kích cùng phối hợp với ngư dân ứng cứu các nạn nhân.

Sau hơn 8 tiếng đồng hồ, vật lộn với sóng dữ trong đêm, lực lượng cứu nạn đã vượt qua khó khăn, phối hợp với bà con ngư dân cứu vớt được 2 ngư dân và đưa vào bờ an toàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vật lộn với sóng dữ cứu 2 ngư dân vào bờ an toàn