Vào nhà nghỉ cùng bạn gái, thanh niên chết vì sốc thuốc

Duyên Hà| 13/11/2015 07:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thuê nhà nghỉ cùng bạn gái, nam thanh niên được phát hiện chết trong phòng, bên người có một bơm kim tiêm vừa mới sử dụng.

Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh  niên tên  Phạm Văn Biên (SN 1990, thôn Kiên Nhuệ, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà) tử vong tại nhà nghỉ Sao Mai, thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng, Hải Dương) là do sốc ma túy.

Vào nhà nghỉ cùng bạn gái, thanh niên chết vì sốc thuốc

Kiểm tra phòng nghỉ công an phát hiện bơm kim tiêm vừa qua sử dụng

Trước đó, trưa ngày 11/11 chủ nhà nghỉ này kiểm tra thì phát hiện Biên chết trên giường ngủ phòng 302 nên đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Giàng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phát hiện một bơm kim tiêm vừa qua sử dụng bỏ trên giường, trên tay nạn nhân có một vết chích còn mới.

Được biết Biên có tiền sử sử dụng ma túy. Trước đó 2 ngày, Biên có thuê nhà nghỉ cùng bạn gái là chị Hoàng Thị D. (SN 1995, ở Lạng Sơn). Sáng cùng ngày, chị D ra khỏi phòng đi làm thì chủ nhà nghỉ phát hiện sự việc trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào nhà nghỉ cùng bạn gái, thanh niên chết vì sốc thuốc