Vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân trong vụ chìm tàu ở sông Hồng

Toàn Nguyễn| 21/12/2014 17:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong sáng (21/12), công tác tìm kiếm hai vợ chồng nạn nhân mất tích trong vụ hai tàu va chạm trên sông Hồng vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 19/12, tại bến đò Phương Trù trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 tàu vận tải, làm một tàu bị chìm và 2 người bị mất tích.

Tàu vận tải số hiệu NB-6424 do Trần Văn Ninh, sinh năm 1998 ở thôn Điềm Khê, xã Gia Trung, Gia Viễn - Ninh Bình điều khiển xuôi sông Hồng theo hướng Hà Nội - Hưng Yên. Khi về đến khu vực bến đò Phương Trù tàu này bất ngờ va vào một tàu nhỏ đi ngược chiều của người dân địa phương số hiệu HY- 0278. Hậu quả làm cho tàu nhỏ này bị chìm cùng với 2 người trên tàu bị mất tích. Hai nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Nguyễn Thế Hợi sinh năm 1969 và chị Nguyễn Thị Tuân, sinh năm 1978 đều trú tại thôn Phương Trù.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Khoái Châu và các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt khẩn trương xác định vị trí tàu đắm, triển khai nhanh các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, huy động các phương tiện thuyền câu, thợ lặn để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích và trục vớt tàu bị chìm.

Sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 20/12, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã xác định được vị trí chiếc tàu chìm trên sông Hồng thuộc xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu. Tuy nhiên 2 vợ chồng nạn nhân bị mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo quan sát tại hiện trường, tàu vận tải NB - 6424 chở hàng quá trọng tải vượt mớn nước quy định. Được biết chủ tàu là Trần Văn Năm, sinh năm 1973 trú tại Gia Trung, Gia Viễn - Ninh Bình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân trong vụ chìm tàu ở sông Hồng