Văn Bàn lại "nóng" nạn khai thác vàng trái phép

congly.com.vn| 13/04/2012 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cách thị trấn Văn Bàn về phía Tây khoảng 80km, bãi vàng gốc Mà Sa Phìn nằm trên thượng nguồn suối Nậm Xây Luông (xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, Lào Cai) những ngày cuối năm lại "nóng" tệ nạn khai thác vàng trái phép.

Thôn Mà Sa Phìn có chưa đầy 20 hộ dân là đồng bào Mông sống gần như biệt lập ít người biết đến, vậy mà từ năm 2010 sau khi phát hiện ở đây có mỏ vàng, cả thôn bản Mông nhỏ bé này bỗng chốc chứa tới hàng ngàn người dân tứ xứ đổ về khoét núi ngày đêm nhộn nhịp như một công trường lớn. Ngay dưới chân núi, cách nơi khai thác chừng 2 km là khu lán trại của đội quân chuyên vận chuyển, cung ứng nhu yếu phẩm với giá cắt cổ. Trên những ngọn núi cao ngất của bản Mà Sa Phìn có hàng chục lò vàng "thổ phỉ". Họ mặc sức nổ mìn, nghiền đá rầm rầm suốt ngày đêm, khoét rỗng lòng núi.

Nước suối đục ngàu vì “vàng tặc”

Liên quan tới nạn khoét núi đào vàng trái phép, mới đây, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai đã bắt tạm giam 3 đối tượng là: Ngô Thanh Giang (SN 1958, trú tại phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai), Nguyễn Văn Phòng (SN 1960, ở phường Kim Tân, Tp. Lào Cai) và Bùi Ngọc Lạng (SN 1972, trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn) khi đang vận chuyển trái phép trên 378 kg thuốc nổ, 4.000 kíp nổ, 8.200 mét dây cháy chậm vào bãi vàng Minh Lương, Nậm Xây, Nậm Xé (huyện Văn Bàn).

Trên các điểm mỏ, chính quyền địa phương cũng tổ chức truy đuổi nhiều lần nhưng do rừng núi hiểm trở, lực lượng tại chỗ mỏng, chính quyền xã gần như bất lực khi phải đương đầu với hàng trăm đối tượng hung hãn. Nạn khai thác vàng trái phép ở đây đã làm ô nhiễm nghiêm trọng suối Nậm Xây Luông do các đối tượng dùng hóa chất độc hại đãi vàng rồi xả thẳng xuống suối. Người dân địa phương không thể sử dụng nước suối do bị ô nhiễm hóa chất trầm trọng.

Hiện nay, trên các con suối Chăn, Nhù và Nậm Xây Luông, nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép cũng diễn ra hết sức phức tạp. Công ty cổ phần Ecotech Việt Nam đã được tỉnh đồng ý cấp phép cho triển khai dự án khai thác vàng sa khoáng kết hợp cải tạo, chỉnh trị dòng chảy trên chiều dài 81 km. Dự án đi vào hoạt động từ tháng 5-2010 ở 3 khai trường (Hòa Mạc, Dương Quỳ và Minh Lương) trên suối Nhù, khai thác bằng công nghệ phun nước sàng tuyển. Lợi dụng các đoạn suối dài, phân tán, khuất nẻo, một số phần tử xấu đã ngang nhiên vào khai thác trộm. Khi bảo vệ và công nhân ra ngăn chặn, chúng còn liều lĩnh đánh trả, khiến một số công nhân của công ty bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu. Trước đó, vào đầu năm 2010, "vàng tặc" đã tấn công, đốt phá lán bảo vệ mỏ của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 để tranh chấp lãnh địa khai thác vàng với các công ty được Nhà nước cấp phép.

Trước thực trạng bức xúc này, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn cho biết, trong thời gian tới (đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán) sẽ tăng cường chỉ đạo, chủ động phối hợp cùng các cơ quan ban ngành có liên quan chấn chỉnh và lập lại trật tự khai thác vàng trên địa bàn huyện Văn Bàn bằng những biện pháp quyết liệt và cứng rắn hơn nữa.

Văn Toán

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn Bàn lại "nóng" nạn khai thác vàng trái phép