Va vào đá ngầm, 51 thuyền viên gặp nạn trên biển

Sơn Tùng| 12/04/2019 13:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 12/4, Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, vừa lai dắt thành công một tàu câu mực bị phá nước trên biển vào bờ an toàn.

Khoảng 2 giờ 40 phút  ngày 12/4, tàu QNa 91996 TS có công suất 940 CV, do ông Võ Văn Việt (45 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang trên đường về bến cảng Kỳ Hà, cách đất liền khoảng 1,5 hải lý thì bất ngờ mất lái, va vào rạng đá ngầm làm tàu bị phá nước. Trên tàu lúc này có tổng cộng 51 thuyền viên.

Va vào đá ngầm, 51 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tàu QNa 91996 TS được lai dắt vào bờ an toàn.

Sau khi xảy ra sự cố, ngư dân Việt đã điện báo cho Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa đề nghị cứu hộ, cứu nạn.

Ngay khi nhận được thông tin, Trạm kiểm soát đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đang neo đậu tại cảng Kỳ Hà kịp thời ra ứng cứu.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, tàu QNa 91996TS cùng với 51 thuyền viên được đưa vào bờ an toàn. Trong đó có 5 thuyền viên bị thương được quân y của đơn vị sơ cứu tại chỗ sau đó đưa đi bệnh viện theo dõi, điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Va vào đá ngầm, 51 thuyền viên gặp nạn trên biển