Ứng cứu ngư dân bị mắc kẹt trên vùng biển gần tâm bão số 4

Hồng Nhi| 30/08/2019 16:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/8, ông Lê Ngọc Linh - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết, 34 ngư dân trên 3 chiếc tàu cá gặp nạn trên biển đều được lực lượng cứu hộ ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 9h30’ ngày 29/8, Chi cục Thủy sản Quảng Bình nhận được thông báo tàu cá QB-91124TS của ông Nguyễn Quang Thoại (Bảo Ninh – Đồng Hới) bị hỏng máy, đang trôi dạt trên vùng biển cơn bão số 4 sẽ đi qua.

Sau khi nhận được thông tin, Chi cục đã khẩn trương thông báo đến các cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, II, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân để phối hợp cứu nạn.

Ứng cứu ngư dân bị mắc kẹt trên vùng biển gần tâm bão số 4

Tàu cá của ngư dân Quảng Bình vào trú bão

Lúc 11h ngày 29/8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu KN365 thực hiện cứu nạn tàu cá QB 91124TS, vào lúc 4h sáng nay (30/8) đã tiếp cận được và lai dắt tàu bị nạn vào cảng biển Cửa Việt (Quảng Trị).

17h15 ngày 29/8, tàu Kiểm Ngư 305 cũng đã tiếp cận và kéo tàu cá QB 98799 TS do ông Nguyễn Văn Dũng (trú phường Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng) an toàn.

Còn tàu cá QB 98218 TS do ông Nguyễn Ngọc Hải (phường Quảng Phúc Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng bị sự cố nước tràn vào tàu tại vị trí 16026N – 108029’E cách cửa Đà Nẵng khoảng 24 hải lý tự khắc phục được và về đến Đà Nẵng lúc 19h ngày 29/8.

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản Quảng Bình, để ứng phó với cơn bão số 4, Chi cục Thủy sản đã thông báo kêu gọi tất cả các tàu đang khai thác trên biển về bờ tránh trú bão. Tất cả các tàu thuyền tại khu tránh bão đều an toàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng cứu ngư dân bị mắc kẹt trên vùng biển gần tâm bão số 4