Tưởng niệm 48 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ

Sơn Tùng| 16/03/2016 16:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cách đây 48 năm, ngày 16/3/1968, quân đội viễn chinh Mỹ đã xả súng xuống thôn Mỹ Lai gây ra cuộc thảm sát 504 thường dân vô tội.

Sáng ngày 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ tưởng niệm 48 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968 – 16/3/2016). Lễ tưởng niệm có các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, thành phố và đông đảo người dân cũng như các đoàn khách quốc tế đến tham dự.

Tưởng niệm 48 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ

Đông đảo người dân đến dự lễ tưởng niệm

Cách đây 48 năm, sáng ngày 16/3/1968, quân đội viễn chinh Mỹ đã xả súng xuống thôn Mỹ Lai (làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê) sát hại 504 thường dân vô tội. Trong đó có 182 phụ nữ (17 người mang thai); 173 trẻ em (56 trẻ sơ sinh); 60 cụ già; 89 trung niên; 247 ngôi nhà, lương thực, gia súc bị giết đốt sạch.

Vụ thảm sát đã gây chấn động thế giới về tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra cho người dân Việt Nam, tạo nên làn sóng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam trên toàn thế giới.

Tưởng niệm 48 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ

Quang cảnh buổi tưởng niệm 48 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát.

48 năm trôi qua, hiện Sơn Mỹ đã hồi sinh mạnh mẽ. Người dân Sơn Mỹ đã nén đau thương cùng đứng lên khôi phục quê hương sau chiến tranh, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưởng niệm 48 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ