Tưng bừng khai hội vật truyền thống làng Thủ Lễ mừng Xuân Mậu Tuất

Hoàng Hưng| 21/02/2018 14:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 21/2 (tức mồng 6 Tết), tại Đình làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) tưng bừng diễn ra hội vật truyền thống mừng Xuân Mậu Tuất 2018, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham dự.

Hội vật được tổ chức trước Đình làng Thủ Lễ, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt để theo dõi.

Theo các bậc cao niên hội vật làng Thủ Lễ có từ thời các chúa Nguyễn vào trấn thủ đất Thuận Hóa, được xem là hội vật cổ xưa nhất của xứ Huế, gắn với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Đến nay, hội vật trở thành một một bữa tiệc tinh thần rất lớn với người dân Cố đô nói chung và huyện Quảng Điền nói riêng mỗi dịp đầu xuân.

Tưng bừng khai hội vật truyền thống làng Thủ Lễ mừng Xuân Mậu Tuất

Hội vật mở đầu bằng màn biểu diễn của hai đô vật cao niên trong làng

Hội vật làng Thủ Lễ được diễn ra hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán ngoài ý nghĩa đề cao tinh thần thượng võ, tăng cường sức khỏe, rèn luyện thể dục thể thao cho thanh thiếu niên và người dân còn mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, tăng cường tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Sau phần nghi lễ cầu an tại Đình làng để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, Hội vật mở đầu bằng màn biểu diễn của hai đô vật cao niên trong làng với những pha biểu diễn khá đẹp mắt trong tiếng reo hò, cổ vũ của du khách và người dân địa phương.

Tưng bừng khai hội vật truyền thống làng Thủ Lễ mừng Xuân Mậu Tuất

Đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham dự hội vật

Trước khi hội vật chính thức khai mạc là thủ tục “đấu lệ”, với các cặp đô vật lớn tuổi, thể hiện sự tôn kính tiền bối và tinh thần rèn luyện sức khỏe không phân biệt tuổi tác.

Năm nay, hội vật làng Thủ Lễ cơ cấu theo hai giải gồm: giải vật truyền thống và vật tự do. Giải vật truyền thống gồm hai lứa tuổi thanh niên và thiếu niên, với gần 70 đô vật trên địa bàn huyện Quảng Điền và các vùng lân cận như huyện Phú Vang, thị xã Hương Trà, TP.Huế... về tranh tài.

Với giải vật tự do chỉ có lứa tuổi thanh niên, với đô vật tham gia không giới hạn về số lượng. Các đô vật dự sới theo hình thức đối kháng, hạ đối thủ “lấm lưng trắng bụng” (vật đối thủ chạm lưng xuống đất), đấu loại trực tiếp để đi tiếp vào vòng trong.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Hội vật làng Thủ Lễ:

Tưng bừng khai hội vật truyền thống làng Thủ Lễ mừng Xuân Mậu Tuất

Tưng bừng khai hội vật truyền thống làng Thủ Lễ mừng Xuân Mậu Tuất

Tưng bừng khai hội vật truyền thống làng Thủ Lễ mừng Xuân Mậu Tuất

Tưng bừng khai hội vật truyền thống làng Thủ Lễ mừng Xuân Mậu Tuất

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng khai hội vật truyền thống làng Thủ Lễ mừng Xuân Mậu Tuất