Tử vong sau một tháng bị bạn chọc tay vào mắt

Nguyễn Hào| 09/05/2015 08:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị bạn vô tình chọc tay vào mắt, qua gần một tháng điều trị nạn nhân đột ngột tử vong. Xác định nguyên nhân ban đầu nạn nhân chết vì xuất huyết não.

Cơ quan công an huyện ĐăkGlei vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật-hình sự Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ cái chết của anh A Mỗi (SN 1983, trú tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum) vào ngày 7/5.

Tử vong sau một tháng bị bạn chọc tay vào mắt

Ngôi nhà nơi anh Mỗi tử vong

Theo thông tin được biết, vào lúc 5 giờ chiều ngày 11/4/2015 anh A Mỗi và anh A Bê (người cùng xã) ngồi chơi tại nhà ông AKRăng. Do vô tình anh A Bê đã chọc tay vào mắt của anh A Mỗi. Ngay sau đó anh A Mỗi được đưa tới Trung tâm y tế huyện sơ cứu và chuyển lên BV Đa khoa Kon Tum điều trị.

Ngày 23/4/2015 anh A Mỗi được xuất viện. Ngày 4/5/2015 anh A Mỗi đến viện để tái khám. Tại đây bác sĩ cho thuốc về điều trị theo đơn. Tuy nhiên, đến 12 giờ ngày 07/5/2015 anh A Mỗi chết.

Vụ việc ngay sau đó được báo cáo lên cơ quan chức năng yêu cầu khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân. Theo kết luận ban đầu anh A Mỗi chết vì xuất huyết não.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử vong sau một tháng bị bạn chọc tay vào mắt