Tự tử vì người tình bị bắt về tội trộm cắp tài sản

Tuyến Trang| 21/08/2016 10:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi người tình bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, thiếu phụ đã nghĩ quẩn tìm đến cái chết.

Sáng 21/8, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng, vừa có kết luận về nguyên nhân chị L. (26 tuổi, ngụ Bình Dương) tử vong tại nhà bà Thạch Thị Phươl (xã Tân Hưng, huyện Long Phú, Sóc Trăng). Theo đó, cái chết của nạn nhân L. không phải là án mạng mà do thiếu phụ đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Nhà chức trách thông tin, L. bỏ chồng ở Bình Dương để về sống như vợ chồng với con bà Phươl đã hơn nửa năm. Cuộc sống đang hạnh phúc thì "chồng" của L. bị Công an ở Kiên Giang đến bắt giữ hình sự về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sáng 15/8, bà Phươl gọi cửa gần chục phút nhưng không nghe "con dâu" trả lời. Bà lão 67 tuổi kêu cháu nội trèo tường vào kiểm tra thì phát hiện thiếu phụ đã tử vong trước đó nên trình báo cơ quan công an.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự tử vì người tình bị bắt về tội trộm cắp tài sản