Tự chế thuốc súng, người gãy chân, người sém mặt

Phạm Cường| 02/11/2014 06:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi được cứu chữa tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk kịp thời, bốn nạn nhân trong vụ nổ thuốc súng ngày 31/10 đã qua cơn nguy kịch.

Tự chế thuốc súng, người gãy chân, người sém mặt

Tự chế thuốc súng, người gãy chân, người sém mặt

Bốn nạn nhân chế thuốc súng đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: CAND

Theo bác sĩ Thắng, Phó Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, các bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng đa vết thương phần mềm vùng chi, đùi, hàm mặt, gãy xương bánh chè, gãy xương cẳng chân. Sau khi các bệnh nhân được sơ cấp cứu tạm thời, bác sĩ đã phẫu thuật cắt lọc vết thương phần mềm và cố định xương gãy cho ba bệnh nhân là: Đặng Mùi Nái, Phùng Kìm Hin và Đặng Chòi Kiềm. Sau khi được phẫu thuật, hiện tình trạng của các bệnh nhân này đã dần ổn định và đang được tiếp tục theo dõi. Riêng bệnh nhân Hoàng Sành Lìn bị đa vết thương phần mềm đang được chăm sóc và sức khỏe cũng đã dần ổn định.

Như đã đưa tin, vào ngày 31/10, bốn người dân tộc Dao tại thôn Đắk Prí, xã Nam Nung (Đắk Nông) đã mang thuốc súng vào rẫy cà phê tại thôn Tân Lập, xã Nam Nung để chế thuốc súng thì không may phát nổ. Người dân đã phát hiện và đưa các nạn nhân đi sơ, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, sau đó các bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự chế thuốc súng, người gãy chân, người sém mặt