Trong 3 ngày triệt phá 2 đường dây buôn lậu đường chấn động miền Tây

Châu Văn Út| 11/02/2015 08:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tỷ đường”, đàn anh buôn lậu đường xuyên quốc gia sa lưới. Trong khi đó, tại Cần Thơ, lực lượng chức năng đã phát hiện 100 tấn đường cát không rõ nguồn gốc và vô chủ, hai sự kiện đang gây xôn xao trong dư luận.

Vào ngày 7/2 Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã truy quét và triệt phá đường dây buôn lậu đường cát qua biên giới do Vi Ngươn Thạch cầm đầu (biệt danh “Tỷ đường”, sinh năm 1966, trú quán đường Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang). Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà kho đã phát hiện 450 tấn đường cát lậu và tiến hành thu giữ.

Trong 3 ngày triệt phá 2 đường dây buôn lậu đường chấn động miền Tây

Xe vận chuyển đường lậu trong vụ "Tỷ đường" bị bắt

Để hoạt động, đối tượng đã thành lập 2 công ty và 1 cơ sở tại 3 điểm móc khác nhau để vận hành, tiêu thụ gồm: Công ty Thiên Phúc, công ty TNHH Minh Hoàng (cả 2 công ty được đặt ở TP Châu Đốc), cơ sở đường cát Minh Long (Thốt Nốt, TP. Cần Thơ). Đây là vụ vận chuyển đường lậu gây chấn động trong mấy ngày qua ở An Giang. Vụ việc đang được cơ qua chức năng xử lý.

Trong 3 ngày triệt phá 2 đường dây buôn lậu đường chấn động miền Tây

100 tấn đường cát lậu vô chủ tại Cần Thơ

Sáng ngày 10/2, Công an TP. Cần Thơ phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra bất ngờ và phát hiện 100 tấn đường cát không rõ nguồn gốc của một kho đường đặt tại xã Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Tại hiện trường, đường lậu được đóng trong bao tải trắng, không in nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Hiện vẫn chưa tìm được chủ nhân số đường cát trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ hàng lậu trên và thực hiện công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong 3 ngày triệt phá 2 đường dây buôn lậu đường chấn động miền Tây