TP Thủ Đức kỷ niệm 2 năm thành lập

Kim Sáng| 15/01/2023 09:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 14/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, TPHCM tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập (1/1/2021 – 1/1/2023) với chủ đề "Thủ Đức - Dấu ấn 2 mùa xuân".

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, tròn 2 năm TP Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ghi dấu ấn về việc lần đầu tiên thành lập “Thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương” của cả nước. Sau 2 năm nhìn lại, trong bối cảnh khó khăn và thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An Ninh của thành phố được giữ vững, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

TP Thủ Đức kỷ niệm 2 năm thành lập

Tuyên dương 12 cá nhân đạt danh hiệu Công dân tiêu biểu TP Thủ Đức năm 2022

TP Thủ Đức có tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 10.675 tỷ, năm 2022 là 20.071 tỷ; xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC, triển khai thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động nội bộ của lãnh đạo thành phố, là một trong những địa phương đầu tiên triển khai cấp giấy phép xây dựng trực tuyến hoàn toàn từ khi tiếp nhận hồ sơ đến việc công khai kết quả giấy phép để nhân dân giám sát; ứng dụng chữ ký số rộng rãi trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc; triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch và từng bước thực hiện chuyển đổi phục vụ qua môi trường internet và nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến…

TP Thủ Đức kỷ niệm 2 năm thành lập

Tuyên dương 19 gương Bí thư chi bộ khu dân cư và 74 đảng viên tiêu biểu năm 2022

TP Thủ Đức luôn quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, đã khởi công xây dựng 3 dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân với gần 3.000 căn hộ; Đẩy nhanh tiến độ trồng cây xanh, trong 2 năm đã trồng mới hơn 747.956 cây xanh các loại; đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, tạo diện mạo đô thị ngày càng hiện đại.

“Các thành quả sau 2 năm đạt được là sự kế thừa thành quả của 3 quận trước đây và là sự kết tinh của sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp thành phố”, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng nhấn mạnh.

TP Thủ Đức kỷ niệm 2 năm thành lập

Tuyên dương 12 học sinh tiêu biểu ở các bậc học

TP Thủ Đức kỷ niệm 2 năm thành lập

Các đại biểu tham quan triển lãm 10 sự kiện nổi bật của TP Thủ Đức trong năm 2022

Năm 2023, với tâm thế sẵn sàng, nhiệt huyết, năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức; sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo các chương trình kế hoạch, sự đoàn kết đồng  lòng với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị; cùng với nền tảng những thành tựu đã đạt được và với sự chung tay, góp sức của nhân dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng tin rằng TP Thủ Đức sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2023 và những năm tiếp theo.

“TP Thủ Đức sẽ sớm trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của TPHCM, phát triển dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững như kỳ vọng của người dân thành phố”, ông Hoàng Tùng nói.

Dịp này, TP Thủ Đức đã tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân đại diện tiêu biểu góp phần xây dựng và phát triển TP Thủ Đức giai đoạn vừa qua. Trong đó, tuyên dương 12 học sinh tiêu biểu ở các bậc học; tuyên dương 12 cá nhân đạt danh hiệu Công dân tiêu biểu TP Thủ Đức năm 2022; tuyên dương 19 gương bí thư chi bộ khu dân cư và 74 đảng viên tiêu biểu năm 2022; tuyên dương các vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thể dục thể thao toàn quốc và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Thủ Đức kỷ niệm 2 năm thành lập