TP. HCM: Xe đầu kéo đâm nát đầu ô tô 7 chỗ

Hoài Thanh| 21/01/2015 11:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên đường, bất ngờ mất lái, ủi đổ hàng chục mét dải phân cách trước khi đâm nát đầu xe ô tô 7 chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h15 ngày 21/1, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 51C-501.51 kéo theo rơ moóc, do tài xế Nguyễn Hoàng Hùng (36 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển, lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (thuộc phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) theo hường từ quận 4 về quận 1.

TP. HCM: Xe đầu kéo đâm nát đầu ô tô 7 chỗ

Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn

TP. HCM: Xe đầu kéo đâm nát đầu ô tô 7 chỗ

Chiếc ô tô 7 chỗ bị biến dạng phần đầu

Khi vừa qua giao lộ Tôn Đức Thắng – Đồng Khởi, chiếc xe bất ngờ mất lái đâm đổ hàng chục mét dải phân cách bằng sắt. Chưa dừng lại, chiếc "xe điên” tiếp tục lao qua làn đường ngược chiều đâm vào chiếc ô tô 7 chỗ BKS: 61A – 043.29 do tài xế Nguyễn Cảnh Hoan (37 tuổi, quê Bình Dương) đang điều khiển. Hậu quả, vụ tai nạn làm phần đầu chiếc ô tô bị biến dạng và dải phân cách gãy đổ nằm ngổn ngang trên đường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận 1 đã có mặt để xử lý vụ việc. Tại hiện trường, tài xế điều khiển xe đầu kéo có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên công an đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với người này. Vụ tai nạn cũng làm giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

TP. HCM: Xe đầu kéo đâm nát đầu ô tô 7 chỗ

Nhiều dải phân cách bị đâm đổ ngã

Đến 6h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc lập biên bản vụ tai nạn. Các phương tiện cũng được đưa về trụ sở để điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM: Xe đầu kéo đâm nát đầu ô tô 7 chỗ