Tin tức xã hội ngày 22/1: Hơn 1.000 chậu hoa Tết của nông dân bị đập nát

KC(TH)| 22/01/2016 19:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 22/1: Hơn 1.000 chậu hoa Tết của nông dân bị đập nát; Nhà 3 tầng cháy lớn trên phố Khương Trung; Thương lái ồ ạt thu mua cây cu li; Sập mỏ đá, 7 người bị vùi lấp...

Hơn 1.000 chậu hoa Tết của nông dân bị đập nát

Tin tức nổi bật: Ra vườn làm việc, bà Huê (Đồng Nai) hoảng hốt vì hàng nghìn chậu hoa phục vụ Tết trơ gốc. Công chăm sóc nhiều tháng bị hủy hoại trong một đêm, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Ngoài vườn nhà bà Huê, vườn hoa của gia đình anh Nguyễn Phước Tiến (32 tuổi, ngụ tại ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cũng bị phá nát.

Tin tức xã hội ngày 22/1: Hơn 1.000 chậu hoa Tết của nông dân bị đập nát

Vườn trồng hoa mào gà của gia đình bà Huê bị kẻ gian phá nát. Ảnh:Zing

Theo thống kê, 2 hộ này bị thiệt hại tổng 1.450 chậu gồm các loại mào gà, cúc vạn thọ, sống đời.

Nhà 3 tầng cháy lớn trên phố Khương Trung

Tin tức trong ngày: Vào khoảng 8h sáng nay 22/01, đám cháy bất ngờ bùng phát tại số nhà 17, nghách 85, ngõ 211 (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). Theo các nhân chứng, đám cháy bùng phát từ tầng gác lửng của ngôi nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ, sau đó khói bao trùm đen kịt.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tiếp cận hiện trường. Do vị trí xảy ra cháy trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC phải cơ động di chuyển thiết bị vào bằng xe máy và chạy bộ trên quãng đường hơn 1km. Sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế.

Thương lái ồ ạt thu mua cây cu li

Tin tức 24h: Thời gian qua, sau khi thương lái thu mua nhiều loại dược liệu khiến người dân vào rừng khai thác theo kiểu tận diệt, tại tỉnh Kon Tum tình trạng trên lại đang tái diễn và lần này sản phẩm được thương lái thu mua là cây cu li.

Trên đường N5 nối từ đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, đoạn qua thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cây cu li được thương lái thu mua đổ thành từng đống chồng chất kéo dài cả hàng trăm mét. Người bán chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vào các khu rừng trên địa bàn huyện Đắc Glei tận thu gom về.

Theo đó, tư thương ở huyện Ngọc Hồi thu mua cây cu li đã từ 1 tháng nay với giá 2.000 đồng/kg, sau khi sơ chế bán lại hơn 10.000 đồng/kg.

Sập mỏ đá, 7 người bị vùi lấp

Tin tức mới nhất: Vào khoảng 10h ngày 22/1, một tổ công nhân (7 người) đang làm việc tại mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng thuộc xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thì bất ngờ bị lượng lớn đất đá từ trên núi sập xuống vùi lấp. Xem tiếp tại đây.

Cứu nạn kịp thời một hành khách nước ngoài trên vùng biển Việt Nam

Vào hồi 9h40 phút ngày 22/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được điện thoại trực tiếp từ tàu khách AIDABELLA, quốc tịch Italy, hành trình từ Vũng Tàu đi Cam-pu-chia cách Vũng Tàu 140 hải lý về phía Nam, thông báo, trên tàu có 1 hành khách nữ (68 tuổi, quốc tịch Đức) bị huyết áp cao, đau bụng dữ dội và khó thở, đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối y tế, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người bị nạn, giữ liên lạc để thường xuyên nắm bắt về tình trạng của bệnh nhân. Đến 13h45 cùng ngày, Trung tâm nhận được thông báo từ tàu khách AIDABELLA, bệnh nhân sau khi được chăm sóc y tế đã qua cơn nguy kịch, tàu đã tiếp tục hành trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 22/1: Hơn 1.000 chậu hoa Tết của nông dân bị đập nát