Tin tức xã hội ngày 19/12: Nữ hiệu trưởng mạo danh chị ruột để đi học và xin vào ngành giáo dục

Kim Cương(TH)| 19/12/2015 18:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 19/12: Nữ hiệu trưởng mạo danh chị ruột để đi học và xin vào ngành giáo dục; 6 ngư dân Bình Định mất liên lạc suốt hai tuần; Tàu chở thức gia súc chìm, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng; Suýt chết vì nuốt mảnh kẽm vỉ thuốc....

Nữ hiệu trưởng mạo danh chị ruột để đi học và xin vào ngành giáo dục

Tin nhanh: Sáng ngày 19/12, nguồn tin từ Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, đã có kết quả xác minh nội dung đơn tố giác của một số giáo viên cho rằng, hiệu trưởng 1 trường mầm non trên địa bàn huyện đã lấy hồ sơ chị ruột của mình để học tập và xin vào tổ chức Nhà nước. Kết quả xác minh cho thấy, nội dung đơn tố giác là đúng sự thật.

Tin tức xã hội ngày 19/12: Nữ hiệu trưởng mạo danh chị ruột để đi học và xin vào ngành giáo dục

Học bạ mang tên Huỳnh Mỹ Hiền và bằng THPT tên Huỳnh Thanh Thúy cùng một ảnh. Ảnh: VietQ.vn

Theo đó, bà Huỳnh Thanh Thúy - Hiệu trưởng Trường mầm non Vàng Anh (xã Thới Bình, huyện Thới Bình, gọi tắt là Thúy em) đã khai man tên tuổi của mình để học tập và xin vào tổ chức công lập.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Thúy em có tên thật là Huỳnh Mỹ Hiền những đã mượn hồ sơ của chị ruột – tức Huỳnh Thanh Thúy rồi lấy tên Huỳnh Thanh Thúy để học sư phạm và xin vào công tác trong ngành giáo dục rồi lần lượt thăng tiến lên vị trí hiệu trưởng hiện tại. 

6 ngư dân Bình Định mất liên lạc suốt hai tuần

Tin tức 24h: Chiều 19/12, gia đình các ngư dân đi trên tàu cá ông Nguyễn Bình (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng Bình Định giúp tìm kiếm 6 ngư dân hành nghề ở vùng biển Trường Sa mất liên lạc gần hai tuần qua. 

Nhận được thông tin cầu cứu, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Định thông báo trên các Đài của Biên phòng, Đài Duyên hải và trên hệ thống thông tin của các gia đình ngư dân phối hợp tìm kiếm 6 ngư dân mất tích. 

Tàu chở thức gia súc chìm, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng

Tin nóng:  Vào khoảng 6h ngày 19/12, trên tuyến kênh Chợ Gạo, thuộc địa bàn xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo,tỉnh Tiền Giang, tàu (tải trọng trên 1.400 tấn) chở hơn 5.200 bao thức ăn gia súc do thuyền trưởng Nguyễn Thanh Hoàng (33 tuổi, ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) cầm lái từ hướng TP HCM về Bến Tre. Khi đến địa điểm trên, tàu va chạm với sà lan chở dầu mang số hiệu Long Hưng 1 chở trên 1.300 m3 dầu DO, do thuyền trưởng Lê Thanh Trang (44 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) điều khiển chạy cùng chiều.

Sau va chạm, tàu chở thức ăn gia súc bị chìm kéo theo hơn 130 tấn thức ăn gia súc. Ước tính thiệt hại lên đến 1,3 tỉ đồng.

Suýt chết vì nuốt mảnh kẽm vỉ thuốc

Tin tức từ  Bệnh viện T.Ư Huế ngày 19/12 cho biết, cơ sở y tế này vừa tiến hành phẫu thuật nội soi gắp thành công dị vật mảnh kẽm vỉ thuốc bị mắc ở thanh khí quản của một cháu bé 8 tháng tuổi gây khó thở, nôn ra máu để cứu sống bệnh nhi này.

Trước đó, vào ngày 18/12, cháu H.Đ.N. (8 tháng tuổi, trú huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) nhập viện điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế với triệu chứng khó thở, nôn ra máu, sức khỏe kém.

Tiến hành kiểm tra đường thở bằng chụp phim X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật là một mảnh kẽm hình tam giác (cắt tách ra từ một vỉ thuốc) mắc ở ống thanh khí phế quản của cháu bé.

Hơn 4.300 học sinh ở Lai Châu phải nghỉ học do rét đậm, rét hại

Tin tức nhận được cho biết, Do thời tiết rét đậm, rét hại, trong 2 ngày 17 và 18-12, tại tỉnh miền núi Lai Châu đã có hơn 4.300 học sinh mầm non và tiểu học phải nghỉ học. Các địa phương có học sinh phải nghỉ học nhiều, chủ yếu ở các xã vùng cao của huyện biên giới Sìn Hồ, Mường Tè và huyện Tam Đường. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 19/12: Nữ hiệu trưởng mạo danh chị ruột để đi học và xin vào ngành giáo dục