Tin tức xã hội ngày 17/10: Đào đường phát hiện hàng chục bộ hài cốt

KC(TH)| 17/10/2015 20:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 17/10: Đào đường phát hiện hàng chục bộ hài cốt; Mưa lớn sạt đồi, một nhà dân bị vùi lấp; Giáo viên mắng học sinh "ngu như bò" bị thôi việc; Ngộ độc bánh mì ở Quảng Bình, số người nhập viện tăng lên 163...

Đào đường phát hiện hàng chục bộ hài cốt

Tin tức xã hội ngày 17/10: Đào đường phát hiện hàng chục bộ hài cốt

Hàng chục bộ hài cốt được phát hiện. Ảnh: Dân Trí

(Tin tức 24h): Chiều ngày 16/10, các công nhân thi công đường cống thoát nước trong ngõ 167 phố Tây Sơn, cạnh trường Đại học Công đoàn, đã phát hiện có nhiều bộ hài cốt phía dưới. Đến trưa ngày 17/10, họ tiếp tục phát hiện ra hơn chục bộ hài cốt cùng tiểu sành nằm dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 80cm.

Mưa lớn sạt đồi, một nhà dân bị vùi lấp

(Tin nóng): Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết, khoảng 1h sáng ngày 16/10, tại khu vực thôn 1B, do mưa lớn đã dẫn đến sạt lở đất đồi, vùi lấp hoàn toàn nhà ông Hồ Văn Bơm. Ngoài ra, ngôi nhà của bà Hồ Thị Nhin, Hồ Thị Hảo ở kế bên; nhà làng truyền thống và hệ thống cấp nước sạch của thôn cũng bị hư hỏng nặng.

Giáo viên mắng học sinh "ngu như bò" bị thôi việc

(Tin nhanh): Nhiều phụ huynh lớp 1/3 ở chi nhánh Trường dân lập quốc tế Việt - Úc (VAS), số 1L Phan Xích Long, quận Bình Thạnh (TPHCM) tá hỏa khi con về kể chuyện bị cô giáo H. chủ nhiệm mắng chửi “ngu như bò” hoặc cấm tiểu tiện, đại tiện và uống nước trong giờ học.

Trước thực trạng đó, bà Trần Thị Phương Dung - Hiệu trưởng VAS cho biết, việc làm trên của cô H. đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của các học sinh và niềm tin của phụ huynh với trường. Do đó Ban Giám hiệu trường sẽ cho cô H. nghỉ việc vào ngày 24/10 tới.

Ngộ độc bánh mì ở Quảng Bình, số người nhập viện tăng lên 163

Tin tức nhận được từ Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình ngày 17/10 cho biết, số người ngộ độc do ăn bánh mỳ đã tăng lên 163 người, trong đó có 143 người phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào ngày 14/10, khi người dân mua bánh mỳ thịt tại cơ sở bánh mỳ Vương Tiến Thành có trụ sở chính tại 63 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú (Đồng Hới, Quảng Bình) để ăn thì đến 16h cùng ngày, xuất hiện ca ngộ độc đầu tiên.

Dịch cúm A/H5N6 lần đầu tiên xuất hiện tại Nam Định

Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định cho biết trên địa bàn tỉnh Nam Định từ ngày mùng 1 đến ngày 10/10 phát hiện tình trạng gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N6 tại 4 hộ chăn nuôi tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản và xã Trực Phú, huyện Trực Ninh.

Tin tức xã hội ngày 17/10: Đào đường phát hiện hàng chục bộ hài cốt

Dịch cúm A/H5N6 lần đầu tiên xuất hiện tại Nam Định

Qua kiểm tra tiếp các hộ nuôi gia cầm, cơ quan thú y phát hiện thêm tại 2 hộ chăn nuôi ở xã Trực Phú có gia cầm nhiễm bệnh, ốm, chết và phải tiến hành tiêu hủy theo quy định. Đến ngày 13/10, toàn bộ hơn 2.600 con gia cầm tại 4 hộ chăn nuôi đã bị tiêu hủy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 17/10: Đào đường phát hiện hàng chục bộ hài cốt