Tin tức xã hội ngày 16/12: Một xã có 5 cán bộ chủ chốt dùng bằng giả

Kim Cương(TH)| 16/12/2015 20:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 16/12: Một xã có 5 cán bộ chủ chốt sử dụng bằng giả; Hai cha con ngư dân mất tích ở vùng biển Lý Sơn; Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ trước nhà vợ chồng không con; Nhiều công nhân nhập viện vì thức ăn có ‘vị lạ’...

Một xã có 5 cán bộ chủ chốt sử dụng bằng giả

Tin nóng: Ngày 16-12, Đảng ủy xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, cho biết Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình vừa triển khai quyết định bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Trương Văn Khai do sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) giả.

Tin tức xã hội ngày 16/12: Một xã có 5 cán bộ chủ chốt dùng bằng giả

Trụ sở xã Tân Phú, nơi có nhiều cán bộ xài bằng giả. Ảnh: NLĐO

Đây là vị lãnh đạo thứ 5 của xã Tân Phú bị kỷ luật trong vài tháng gần đây do sử dụng văn bằng bất hợp pháp để thăng quan tiến chức. Những cán bộ của xã Tân Phú bị kỷ luật đều sử dụng bằng cấp mua của một người lái tôm, đang chấp hành án về hành vi gian lận.

Hai cha con ngư dân mất tích ở vùng biển Lý Sơn

Tin tức 24h: Ngày 16/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với huyện đảo Lý Sơn huy động lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm ông Nguyễn Văn Ba (42 tuổi) và anh Nguyễn Văn Lộc ( 26 tuổi, con ông Ba) mất tích ở vùng biển ở địa phương.

Theo đó, bất chấp cảnh báo thời tiết nguy hiểm của cơ quan chức năng, khoảng 17h chiều 15/12, hai cha con ông Ba (ngụ thôn Tây, xã An Hải) đi ca nô ra vùng biển Lý Sơn câu cá. Lúc 21h, ông Ba điện báo gia đình đang trên đường về bến tuy nhiên đến 23h cùng ngày người thân không thể liên lạc được.

Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ trước nhà vợ chồng không con

Tin nhanh: Chiều 16-12, ông Định Xuân Trịnh, cán bộ tư pháp xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, xác nhận một trường hợp trẻ sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 5g30 ngày 14-12, vợ chồng ông Hà Đức và bà Ngô Thị Bích, trú thôn 5, xã Hương An dậy sớm mở cửa nhà thì phát hiện một bé trai được quấn trong lớp khăn đặt nằm trước cửa. Xem tiếp tại đây

Nhiều công nhận nhập viện vì thức ăn có ‘vị lạ’

Tin tức từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức (Long An) cho biết, vừa tiếp nhận nhiều công nhân tại Công ty TNHH Giày Đông Việt, Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng (Cần Đước, Long An) có dấu hiệu bị ngộ độc thức ăn sau khi dùng bữa trưa tại công ty này.

Trước đó, vào ngày 15/11, các công nhân ăn cơm trưa tại công ty có các món rau xào, canh và cá ngừ sốt cà chua, trong đó món cá ngừ sốt cà chua có vị lạ rất khó ăn, nhiều người không dám ăn trong khi một số công nhân tiếc nên ăn hết. Gần nửa tiếng sau, các công nhân đều mệt, khó thở, buồn nôn nên được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Chuẩn bị ra tòa, một bị cáo treo cổ tự tử

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của một bị cáo trong thời gian chờ ra tòa xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Theo đó, chiều ngày 14/12 một người dân đã phát hiện Phạm Bá Đạt (SN 1999, trú tại thôn Giang Thành, xã Ea Đáh, huyện Krông Năng), chết trong tư thế treo cổ tại chòi rẫy trồng cao su, sắn của ông Ngân Văn Péo (ở cùng thôn với Đạt). Xem tiếp tại đây

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 16/12: Một xã có 5 cán bộ chủ chốt dùng bằng giả