Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 25/11

Hồng Hạnh| 25/11/2014 17:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thu hẹp đối tượng được ở nhà công vụ, Tạm đình chỉ nữ y sĩ sản nhi trong vụ sản phụ ở Thái Bình tử vong, Bắt tạm giam cử nhân đại học điều hành đường dây gái gọi sinh viên... là những tin chính nổi bật báo chí đưa tin trong ngày hôm nay.

Tin Chính trị - Xã hội:

- Chiều 25/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật nhà ở sửa đổi với tỷ lệ 83,30% đại biểu tán thành. Theo báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉ lý dự thảo Luật này, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Phan Trung Lý cho biết tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật được trình Quốc hội thông qua đã thu hẹp đối tượng được thuê nhà ở công vụ.

- Liên quan đến vụ sản phụ Nguyễn Thị Hiền (SN 1988) tử vong tại trạm y tế xã Liên Giang (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), trưa nay (25.11), ông Phạm Văn Dịu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình - cho biết: Huyện Đông Hưng đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với nữ y sĩ sản nhi (không phải bác sỹ như thông tin ban đầu) Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1965) để xem xét mức độ vi phạm. Trước đó, tối 24.11, hàng trăm người dân trên địa bàn kéo về Trạm y tế xã Liên Giang bày tỏ sự bức xúc, cho rằng sự tắc trách, thờ ơ và chủ quan của cán bộ trạm y tế đã dẫn đến cái chết của sản phụ trẻ tuổi Nguyễn Thị Hiền.

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 25/11

Cháu bé sơ sinh nằm trong Khoa Sơ sinh, BV Phụ sản Thái Bình đang được các bác sỹ, nhân viên tích cực chăm sóc.

Tin Pháp luật:

- Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam một phụ nữ điều hành đường dây gái gọi sinh viên để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Hoài (SN 1983) trú tại khối 17, phường Hưng Bình, TP Vinh, đã tốt nghiệp đại học và chưa có việc làm. Tại cơ quan điều tra, Hoài khai nhận đường dây gái gọi do ả điều hành phần lớn đều là sinh viên, giá bán dâm từ 1-1,5 triệu đồng/lượt.

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 25/11

Tang vật thu giữ 

- Sáng ngày 25/11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh khám xét nhà đối tượng Trương Hậu Thống (P.6, TP.Sóc Trăng) và Nguyễn Tú Vinh (anh rể Thống, ở cùng nhà). Hai đối tượng này được xác định cầm đầu đường dây vận chuyển, tiêu thụ thuốc lậu lá cực lớn vừa được cơ quan công an triệt phá lên đến 2.094 cây, bao gồm các loại: Jet, Hero, Scott…

- Sáng 25/11, ông Trần Văn Lương – Chi Cục trưởng Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng. Vụ phá rừng này có quy mô lớn và mang tính chất nghiêm trọng diễn ra đầu tháng 10/2014 trên địa bàn giáp ranh giữa hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 25/11

Số gỗ được đưa về Trạm kiểm lâm Dốc Kiềm (huyện Đông Giang, Quảng Nam) để chờ xử lý

Tin Văn hóa:

- Hồ sơ dân ca Ví, Giặm của Việt nam là một trong 36 hồ sơ được khuyến nghị xem xét công nhận tại Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 2003. Kỳ họp diễn ra từ 24-28/11 tại trụ sở UNESCO ở thủ đô Paris. Nếu được công nhận, dân ca Ví, Giặm sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ 9 của Việt nam được UNESCO vinh danh.

- Bộ áo dài Nguyễn Thị Loan mặc thử trước khi dự Miss World 2014 đang khiến công chúng tranh cãi vì có họa tiết độc quyền của thương hiệu nổi tiếng Burberry. Trả lời về việc này, NTK Võ Việt Chung cho rằng anh không mượn thương hiệu nổi tiếng để ăn theo, việc các nhà thiết kế sử dụng sản phẩm của hãng khác để đưa vào ý tưởng trang phục là điều bình thường. Võ Việt Chung cho biết, áo dài Nguyễn Thị Loan thử cũng được thiết kế dựa trên ý tưởng đó nhưng cô sẽ không mặc nó trong cuộc thi Miss World.

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 25/11

Áo dài Nguyễn Thị Loan do Võ Việt Chung thiết kế mang họa tiết đặc trưng của nhà Burberry.

Tin Thể thao:

- Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) và Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa chính thức công bố 5 ứng viên sáng giá nhất cho vị trí thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2014. Theo đó, 5 cái tên được lựa chọn từ danh sách 55 thủ thành đang thi đấu trên thế giới là Manuel Neuer (Bayern/Đức), Iker Casillas (Real Madrid/Tây Ban Nha), Bravo (Barcelona/Chile), Thibaut Courtois (Chelsea/Bỉ) và Gianluigi Buffon (Juventus/Italy).

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 25/11

5 ứng viên cho danh hiệu: Thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2014

- Bất chấp việc đội tuyển thi đấu ấn tượng trước Indonesia, chiều nay 25/11 - trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng AFF Cup 2014 gặp tuyển Lào, HLV Toshiya Miura sẽ có một loạt thay đổi. Công Vinh sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Lào, Đá cặp với Công Vinh trên hàng công là Anh Đức, tiền đạo chưa được ra sân phút nào trong trận đấu với Indonesia. HLV Miura dự đoán tuyển Lào sẽ chơi phòng ngự phản công nên đã chuẩn bị các phương án tấn công cần thiết.

Tin Thế giới:

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vừa đột ngột xin từ chức. Đây là động thái thay đổi nội các quan trọng đầu tiên kể từ sau thất bại của đảng Dân chủ cầm quyền trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.  Dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho biết ông Hagel đã đồng ý thôi đảm nhận cương vị này theo đề nghị ngày 21/11 của Tổng thống Obama.  

- Trung Quốc đang thảo luận hỗ trợ Ấn Độ xây dựng đường sắt cao tốc dài thứ hai thế giới, với tổng đầu tư gần 33 tỷ USD. Đường sắt cao tốc Delhi-Chennai trải dài hơn 1.700 km, khi đi vào vận hành, Delhi-Chennai dự kiến có vận tốc 300 km/h. Đây là một phần dự án "Kim cương bốn cạnh" của Thủ tướng Ấn Narendra Modi.

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 25/11

Trung Quốc sẽ đưa công nghệ xây đường sắt hiện đại vào Ấn Độ. Ảnh minh họa: Xinhua

Ảnh trong ngày:

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 25/11

Bé Tà Yên Nghiệp người dân tộc Raglai ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, là nhân vật trong bức ảnh "Đằng sau nụ cười". Bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Trần Trọng Lượm - hội viên hội nhiếp ảnh Ninh Thuận - chụp trong một lần đi sáng tác ảnh ở vùng cao, tham gia dự thi và được chọn vào chung kết Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress.

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 25/11