Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 24/11

Hoài Đan| 24/11/2014 17:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam; Nguyên phó văn phòng UBND huyện lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng; Tướng Trung Quốc nói Mỹ tránh xa việc xây đảo ở Trường Sa… là những thông tin thời sự nóng nhất được báo chí đưa tin.

Tin Chính trị - Xã hội:

- Hôm nay (24/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 tại Vientiane, Lào, từ ngày 24-25/11 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong.

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 24/11

Thủ tướng ba nước ký Tuyên bố chung tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 7

- Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền vừa ký trình Thủ tướng Chính phủ hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi với thời gian dự kiến 7 ngày và 9 ngày. Theo tờ trình về việc nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2015 với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ LĐ-TB&XH trình 2 phương án.

Tin pháp luật:              

- Ngày 24/11, tin tức từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai tháng đối với ông Nguyễn Duy Vinh (37 tuổi, nguyên phó chánh Văn phòng UBND huyện Hớn Quản) về các hành các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan Nhà nước chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

- Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đã tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tân (SN 1984, trú tại Vân Du - Ðoan Hùng - Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Phạm Thị Thảo (SN 1975), trú tại tổ 3, khu 1, phường Giếng Ðáy – TP. Hạ Long - Quảng Ninh và là vợ Tân.

- Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đang khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP. HCM, tiến hành điều tra và truy tìm nhóm người đã gây ra cái chết của trung sĩ Nguyễn Văn Xuyến (SN 1988, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) công tác tại Đội Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp thuộc Công an quận 5, vào rạng sáng cùng ngày tại quán Karaoke Z ở ấp Xóm Huế, xã Tân An Hội.

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 24/11

Sau khi bị hành hung, Anh Xuyến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Xuyên Á nhưng đã tử vong do viết thương quá nặng

Tin văn hóa:

- Hướng tới Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (tổ chức vào tháng 12 tới) và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (1930-2015), NXB Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam) đã cho ra mắt cuốn sách "Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam".

- LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ III (Haniff 2014) đã chính thức khai mạc tại vào tối qua tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.000 nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà hoạt động điện ảnh đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến tham dự cùng các nghệ sĩ điện ảnh.

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 24/11

Thành phần ban giám khảo của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 3 được chính thức ra mắt.

Tin thể thao:

- Sáng 24/11, HLV Toshiya Miura đã quả quyết 'đội tuyển Việt Nam chắc chắn thắng' trong cuộc họp báo trước trận gặp tuyển Lào tại bảng A AFF Cup 2014 vào 19 giờ ngày 25/11.

- Rạng sáng 24/11, AC Milan và Inter Milan đã cống hiến cho khán giả một trận derby thành Milan rất sôi động, quyết liệt với kết quả hòa 1-1. Đây là trận đầu tiên của HLV Roberto Mancini trong lần thứ hai dẫn dắt Inter Milan. Và nhà cầm quân này đã để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi của Inter Milan.

Tin thế giới:

-Ngày 24/11, Thiếu trướng Trung Quốc La Viện ngang ngược lên tiếng cảnh báo Mỹ “tránh xa” việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau khi Washington đề nghị Trung Quốc ngừng hoạt động xây dựng trên biển Đông.

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 24/11

Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc xuất hiện ở Gạc Ma, Trường Sa

- Ngày 24/11, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi người dân khi một quan chức phụ trách kỳ thi đại học nộp đơn từ chức do đề thi sai sót. Giới truyền thông Hàn Quốc dự báo khoảng 4.000 học sinh sẽ được nâng điểm thi vì quyết định này.

Ảnh trong ngày:

Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 24/11

Tác phẩm “Ánh đèn đêm hội” của tác giả Lê Trọng Khang, đoạt giải nhất chủ đề Đời sống trong cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ III - 2014

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức tổng hợp nổi bật nhất ngày 24/11