Tìm thấy thi thể cháu bé 20 tháng tuổi mất tích ở Thanh Hóa

Quốc Thịnh| 30/07/2017 21:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy thi thể cháu bé 20 tháng tuổi bị mất tích chiều ngày 29/7.

Cháu bé là Phạm Văn Khôi (sinh ngày 22/11/2015) là con trai của anh Phạm Văn Khiêm (29 tuổi) và chị Lê Thị Hòa (20 tuổi), trú tại thôn Cao Thượng, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Như Công lý đã đưa tin trước đó, vào khoảng hơn 16h ngày 29/7, chị Phạm Thị Hòa ngồi chơi với con trai ở sân, lúc sau, chị Hòa tranh thủ chạy vào bếp nhưng khi quay ra thì không thấy con đâu.

Ngay lập tức, chị Hòa và gia đình đã hô hoán mọi người tổ chức tìm kiếm. Nhiều thông tin trước đó nghi vấn cho rằng cháu bé bị bắt cóc.

Tìm thấy thi thể cháu bé 20 tháng tuổi mất tích ở Thanh Hóa

Cháu bé Phạm Văn Khôi

Đến chiều tối nay (30/7), thi thể cháu Khôi đã được lực lượng tìm kiếm phát hiện trên sông Cầu Chày, đoạn chảy qua làng Rụn, xã Ngọc Khê (cách nhà cháu bé khoảng 3 km).

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu tác động ngoại lực lên cơ thể cháu bé.

Hiện nguyên nhân tử vong vẫn đang được Công an huyện Ngọc Lặc điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy thi thể cháu bé 20 tháng tuổi mất tích ở Thanh Hóa