Thủ đô Hà Nội rét sâu, vùng núi có nơi dưới 10 độ C

Mai Đỉnh| 25/02/2017 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Thủ đô Hà Nội rét sâu trong ngày và đêm nay với nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 16-17 độ C và thấp nhất về đêm là 13-14 độ C.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, từ chiều tối và đêm nay (25/2) sẽ có một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Tuy nhiên trước khi chịu ảnh hưởng của không khí lạng tăng cường, thời tiết các khu vực vẫn duy trì ổn định.

Thủ đô Hà Nội vẫn rét sâu, sự thay đổi đáng kể về thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội là độ ẩm không khí giảm đáng kể khi toàn bộ Bắc Bộ nằm trong khối không khí lạnh. Độ ẩm thấp nhất trong ngày có thể đạt 55-60%.

TP. Đà Nẵng ngày hôm nay tiếp tục có mưa và độ ẩm cao do gió đông bắc đã tràn xuống đây và có cường độ cấp 3-4. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 26 đến 27 độ C. Về đêm nhiệt độ giảm xuống mức 22-23 độ C. Mưa kéo dài nên độ ẩm không khí cao, khiến người dân có cảm giác lạnh hơn.

Ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trời có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn với nhiệt độ tăng cao trong khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều và có thể đạt ngưỡng xấp xỉ 33 độ. Không chỉ có vậy, cũng trong khoảng thời gian này độ ẩm không khí giảm thấp xuống dưới 60%.

Thủ đô Hà Nội rét sâu, vùng núi có nơi dưới 10 độ C

Không khí lạnh tăng cường, vùng núi có rét đậm. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/2:

Thủ đô Hà Nội:

Khu vực

Trạng thái thời tiết

Độ ẩm thấp nhất-cao nhất (%)

Gió

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Vùng núi Ba Vì – Sơn Tây

Không mưa. Trời rét đậm

60 – 90

Gió đông bắc cấp 2-3

13

16

Phía Tây TP (Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phương, Hoài Đức, Chương Mỹ, Hà Đông)

Không mưa. Trời rét

58 – 99

Gió đông bắc cấp 2-3

14

17

Phía Nam  (Thanh Oai, Thường Tín,  Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa)

Không mưa. Trời rét

60 – 92

Gió đông bắc cấp 2-3

14

17

Phía Bắc (Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn

Không mưa. Trời rét

60 – 91

Gió đông bắc cấp 2-3

14

17

Khu vực Trung tâm thành phố Hà Nội

Không mưa. Trời rét

60 – 92

Gió đông bắc cấp 2-3

14

17

Thành phố Hồ Chí Minh:

Khu vực

Trạng thái thời tiết

Độ ẩm thấp nhất – cao nhất (%)

 

Gió    Hướng,

cấp

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Phía bắc và đông bắc TP. (gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, Quận Gò Vấp, quận 9, quận Thủ Đức, Quận 2)

Ngày nắng, đêm không mưa.

58-89

Gió đông đến đông bắc cấp 2-3

24

33

Phía đông nam TP (huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè)

Ngày nắng, đêm không mưa.

56-86

Gió đông đến đông bắc cấp 2-3

24

32

Trung tâm TPHCM

Ngày nắng, đêm không mưa.

58-88

Gió nhẹ

24

33

TP Đà Nẵng:

Khu vực

Trạng thái thời tiết

Độ ẩm thấp nhất – cao nhất (%)

 

Gió    Hướng,

cấp

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Vùng núi (huyện Hoà Vang)

Có mưa

78-95

Gió đông bắc cấp 2-3

22

26

Khu vực đồng bằng ven biển và trung tâm TP

Có mưa

80-95

Gió đông bắc cấp 2-3

23

27

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ đô Hà Nội rét sâu, vùng núi có nơi dưới 10 độ C