Thời tiết ngày 23/1: Hà Nội hửng nắng ấm, độ ẩm cao

Mai Đỉnh| 23/01/2018 09:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (23/1), chịu ảnh hưởng của gió trường đông bắc cường độ trung bình, giàu ẩm, tại các tỉnh phía Bắc, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng.

Một vài nơi tại vùng đồng bằng ven biển còn xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Đến trưa và chiều, gió đông yếu đi, các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng lên mức 23-26 độ C, trời ấm áp. Khu vực phía Tây, nắng sớm hơn, nhiệt độ phổ biến 25-28 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, trời ấm áp, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Đây là mức nhiệt độ khá lý tưởng vì không quá nóng, không quá lạnh.

Các tỉnh Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm trời rét.

Thời tiết ngày 23/1: Hà Nội hửng nắng ấm, độ ẩm cao

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 23/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 23/1: Hà Nội hửng nắng ấm, độ ẩm cao