Thời tiết 12/4: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh

Khôi Anh| 12/04/2017 06:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (12/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh miền Bắc nước ta, gây mưa rào và dông, nhiệt độ tại các tỉnh, thành giảm mạnh, trời chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm qua (11/4), dọc khắp các tỉnh phía tây Bắc Bộ đến Thừa Thiên - Huế đã có hơn 10 điểm nắng nóng 39 độ C, như tại Kim Bôi (Hoà Bình), Yên Châu (Sơn La), Hồi Xuân, Thọ Xuân (Thanh Hoá), Con Cuông, Tây Hiếu, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đồng Hới (Quảng Bình), Đà Nẵng... , tại Hà Nội nhiệt độ cũng lên tới 34-35 độ C.

Đến chiều tối qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn khiến nhiệt độ tại đây hạ rất mạnh, khoảng 8-9 độ C. Tại TP Cao Bằng từ 36 độ C chiều hôm trước xuống còn 28 độ C, TP Lạng Sơn từ 34 độ C xuống còn 25 độ C.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1-2.

Mưa và không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ hôm nay tại miền Bắc giảm mạnh 9-10 độ C, phổ biến 23-27 độ C. Tại thủ đô Hà Nội ở mức 26 độ C, riêng TP Lạng Sơn xuống 19 độ C, Bắc Giang còn 22 độ C, Hà Giang 24 độ C, Tuyên Quang 23 độ C, Bắc Kạn 22 độ C...

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ duy trì gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Thời tiết 12/4: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 12/4:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam (Quảng Bình đến TT.Huế) ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, phía nam 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, Đà Nẵng đến Phú Yên 34 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 12/4: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh