Thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

Thanh Tuấn| 09/04/2015 11:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai 10/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động khí quyển trong đới gió Tây trên cao, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong hai ngày 10-11/4 có mưa rào và dông trên diện rộng. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 9/4 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gần sáng mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, khu Tây Bắc có nơi 26 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực phía bắc sáng có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc