Thanh Hóa: Thành lập đoàn thanh tra vụ lùm xùm 26 lô đất ở Quảng Thái

Trần Lê| 13/08/2018 21:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/8, thông tin từ UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra xác minh thông tin liên quan tới việc bán 26 lô đất ở xã Quảng Thái từ năm 2010.

 “Sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND huyện đã thành lập đoàn thanh tra kiểm tra, xác minh trình tự, thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thái tại mặt bằng quy hoạch dân cư số 11/UBND-TNMT. Đoàn sẽ xác định các vi phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý theo quy định. Sai tới đâu, xử lý tới đó, không bao che”, lãnh đạo huyện Quảng Xương cho biết.

Thanh Hóa: Thành lập đoàn thanh tra vụ lùm xùm 26 lô đất ở Quảng Thái

Khu đất bán cho người dân năm 2010 tại Quảng Thái

Trước đó, theo phản ánh, ngày 23/12/2010, ông Trần Văn Công, khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, ký Quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc giao 26 lô đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích xây nhà ở tại xã Quảng Thái với tổng diện tích 5.025 m2.

Theo lý giải của lãnh đạo xã, thực hiện theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Quảng Xương, năm 2008 xã có quy hoạch các khu vực đất ở dân cư. Tuy nhiên do đất bãi cát, khó khăn về giao thông giá khá thấp nhưng rất ít người mua. Để có kinh phí xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương bàn bạc, vận động cán bộ hoặc giới thiệu người quen mỗi người mua ít nhất 1 xuất. Vì vậy 26 lô đất này đều được cấp bán cho cán bộ xã, người quen.

Trong danh sách có ông Trần Văn Mai (ngụ xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) được cấp 4 lô đất có diện tích mỗi lô là 225 m2; ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái (thời điểm đó làm xã đội trưởng) và vợ được cấp 4 lô; ông Phạm Trung Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã (thời điểm đó là Bí thư đoàn xã) và vợ cũng được cấp 4 lô; các ông Tô Văn Thục, Phó Chủ tịch UBND xã; Lê Hùng Sơn, Trưởng Công an xã; Tô Huy Thạo, Phó trưởng Công an xã, mỗi người được cấp 2 lô. Đặc biệt bà Lê Thị Dục, Phó Chủ tịch HĐND xã và chồng cùng vợ chồng em gái Lê Thị Minh đứng tên tới 8 lô đất.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công cho hay: “Huyện đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh sự việc, đúng sai thế nào phải chờ đoàn thanh tra kết luận. Quy trình bán đất, giao đất công khai, minh bạch, ai có tiền, có nhu cầu thì mua. Nếu phát hiện ra sai phạm sẽ xử lý theo quy định và thông tin tới báo chí.”

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Thành lập đoàn thanh tra vụ lùm xùm 26 lô đất ở Quảng Thái