Thanh Hóa: Một pho tượng được phát hiện dưới đầm tôm

Quách Du| 16/11/2016 19:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một gia đình khi đang đào đất dưới đầm tôm đã bất ngờ phát hiện một pho tượng có hình dáng đang ngồi khoanh tay.

Ngày 16/11, thông tin từ UBND xã Quảng Phú cho biết, trên địa bàn có một gia đình trong khi đào đất đầm tôm đã phát hiện một pho tượng bằng gỗ phủ bên ngoài là một lớp đồng.

Thanh Hóa: Một pho tượng được phát hiện dưới đầm tôm

Pho tượng vừa được gia đình ông Thái phát hiện dưới đầm tôm

Theo đó, vào ngày 7/11, gia đình ông Nguyễn Trọng Thái (trú tại thôn 2, xã Quảng Phú, Tp. Thanh Hóa) trong khi đào đất đầm tôm đã phát hiện ra pho tượng.

Ông Thái cho biết, khi phát hiện và đưa bức tượng lên bờ, thì biết được pho tượng làm bằng gỗ bên trong và bên ngoài phủ một lớp đồng. Tượng cao chừng 1m, rộng khoảng 60cm và nặng chừng 50 kg.

Phát hiện được 9 ngày rồi nhưng đến ngày 14/11, gia đình mới đưa pho tượng lên bờ và vận chuyển đến nhà văn hóa thôn để chờ cơ quan chức năng về thẩm định xem pho tượng này có phải của Việt Nam hay không và vào niên đại nào, ông Thái cho biết thêm.

Hiện, mọi thông tin khác về pho tượng này vẫn đang được nhà chức trách xác minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Một pho tượng được phát hiện dưới đầm tôm